Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh 2 năm tù giam về tội môi giới mại dâm; tuyên phạt bị cáo Trương Văn Én 3 năm tù giam, bị cáo Phạm Văn Lợi 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

(BTNO)- Sáng 4.1.2012, tại UBND xã Thái Bình (Châu Thành), TAND huyện Châu Thành mở phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án về tội “Môi giới mại dâm” và tội “Cố ý gây thương tích”. Toà đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1985, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành) 2 năm tù giam về tội môi giới mại dâm; tuyên phạt bị cáo Trương Văn Én 3 năm tù giam, bị cáo Phạm Văn Lợi 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Thị Minh, Trương Văn Én và Phạm Văn Lợi tại phiên toà |
Theo cáo trạng, vào ngày 16.5.2011, Nguyễn Thị Minh thuê đất của ông Trần Văn Liệu (ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành) để mở quán bán cà phê và lấy tên quán là Minh Tú. Khoảng 13 giờ ngày 14.10.2011, Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Văn Tuấn (cùng ngụ xã Thái Bình, Châu Thành) đến quán Minh Tú uống nước. Sau đó Tuấn nhờ Minh tìm 2 người bán dâm, Minh đồng ý và điện thoại kêu Phạm Thị Huyền (tạm trú khu phố, phường 1, Thị xã) và Lê Thị Kim Huê (ngụ xã Trường Hoà, huyện Hoà Thành) đến nhà trọ Mỹ Hoa (thuộc xã Thái Bình, huyện Châu Thành) để bán dâm. Trong lúc Tuấn, Tài đang thực hiện hành vi mua dâm đối với Huyền và Huê thì bị bắt quả tang. Minh khai, cứ mỗi vụ môi giới bán dâm thì Minh được hưởng số tiền 50.000 đồng.
Vào khoảng 16 giờ ngày 23.9.2011, Trương Văn Én (sinh năm 1992, ngụ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) và Phạm Văn Lợi (sinh năm 1993, ngụ ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) rủ Lợi đến cổng Công ty Vinagio để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó cả hai cùng đi xe môtô đến trước cổng công ty để chờ Vũ Mạnh Công tan ca. Đến khoảng 17 giờ, Én nhìn thấy Công đi xe môtô mang biển số 61T7 - 8522 từ trong công ty ra nên Én kêu Lợi đuổi theo. Đến trước khu vực ngã ba gần Trường Võ Văn Truyện (thuộc ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) thì Lợi điều khiển xe kè sát vào bên phải của Công, Én ngồi phía sau cầm dao Thái Lan đâm vào lưng Công. Sau khi gây thương tích cho Công, cả hai chạy ra thị xã Tây Ninh và vứt dao xuống cầu Quan (rạch Tây Ninh).
Đến ngày 25.9.2011, Lợi đến Công an huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hay tin Lợi bị bắt, Én bỏ trốn, đến ngày 13.11.2011 Én cũng ra đầu thú.
Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Tây Ninh thì Vũ Mạnh Công bị mất sức lao động 26%. Én và Lợi phải trả giá cho hành vi côn đồ của mình bằng những năm tháng trong trại giam.
Duy Thức