Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đầu năm 2009, tình cờ quen biết Nguyễn Quốc Cường, “thông cảm” cho hoàn cảnh của người bạn xa xứ không nơi nương tựa, nên Phan Vũ Trường đồng ý cho Cường tá túc ở nhà mình. Ở chung nhà, cả hai tỏ ra “tâm đầu ý hợp”, Cường và Trường bàn bạc tìm cách kiếm tiền…

![]() |
Các bị cáo cúi đầu nhận tội tại toà. |
Đầu năm 2009, tình cờ quen biết Nguyễn Quốc Cường (SN 1978 ngụ Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định), “thông cảm” cho hoàn cảnh của người bạn xa xứ không nơi nương tựa, nên Phan Vũ Trường (SN 1982 ngụ ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, Hoà Thành) đồng ý cho Cường tá túc ở nhà mình. Ở chung nhà, cả hai tỏ ra “tâm đầu ý hợp” trong thói ăn chơi và chây lười lao động nên Cường và Trường bàn bạc tìm cách kiếm tiền…
Sau khi trộm được xe mô tô của anh Lê Hoàng Phong (SN 1976 chủ gara sửa chữa ô tô, ngụ ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành) tại Cực lạc Thái Bình ngày 18.5.2009, Cường không ngờ bị hai thợ máy làm thuê cho anh Phong và nhiều người chạy xe ôm bắt được giao cho công an khi hắn bỏ xe chạy lấy người tại khu vực gần ngã tư Phạm Hùng-Nguyễn Văn Cừ (Hoà Thành).
Bằng nghiệp vụ sắc bén của cán bộ điều tra, cuối cùng Cường phải cúi đầu khai nhận về hàng loạt những “phi vụ” cướp giật dây chuyền vàng của một số phụ nữ lưu thông trên đường. Qua khai thác, hai đối tượng Phạm Vũ Trường và Võ Đình Hoàng (SN 1974 ngụ tỉnh Quảng Nam, tạm trú tại ấp Long Trung, xã Long Thành Trung), đồng phạm của Cường, cũng bị sa lưới. Thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng xe mô tô chạy rong trên đường “canh me” những phụ nữ đeo dây chuyền vàng trên cổ là ra tay cướp giật.
Số dây chuyền vàng và 2 ĐTDĐ cướp được, chúng bán được 7,8 triệu đồng chia nhau ăn xài.
Ngoài 6 vụ cướp giật trót lọt, Cường và Trường còn kết hợp trộm mô tô của một ông Lê Văn Xem (ngụ xã Long Thành Trung) vào ngày 10.4.2009 trong lúc ông này xuống ruộng, dựng xe trên bờ ở gần chùa Gò Kén (thuộc xã Long Thành Trung). Trộm được xe, Cường chạy xe đến quán cà phê ở xã Ninh Thạnh hẹn gặp em rể là Võ Minh Dũng (SN 1987 ngụ ấp Long Chí, Long Thành Trung) bàn cách tìm nơi tiêu thụ.
Biết rõ là xe trộm, Dũng không tố giác mà còn gọi điện thoại cho Lê Quốc Thái (SN 1987 ngụ xã Bàu Năng, DMC) đến để ngã giá bán xe. Thấy “xe gian giá rẻ”, Thái mua chiếc xe trên với giá 1,2 triệu đồng.
Sau khi hoàn tất thủ tục tố tụng, ngày 5.11, TAND Hòa Thành đưa vụ án ra xét xử. Tại toà, các bị cáo thành khẩn nhận tội. Toà tuyên phạt Nguyễn Quốc Cường 7 năm tù, Phạm Vũ Trường 6 năm tù về tội “Cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản”, Võ Đình Hoàng 3 năm tù về tội “ Cướp giật tài sản”, Lê Quốc Thái 24 tháng cải tạo không giam giữ và Võ Minh Dũng 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Gia Minh