BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND huyện Châu Thành xét xử 2 vụ án hình sự 

Cập nhật ngày: 24/09/2020 - 09:18

BTNO - Chiều 23.9, TAND huyện Châu Thành mở phiên tòa xét xử 2 vụ án hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Vũ trước tòa.

Vụ án thứ nhất: Xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Vũ (SN 1988, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, Châu Thành) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 27.2.2020, anh Lê Văn Linh (SN 1994, ngụ ấp Thành Tây, xã Thành Long, Châu Thành) điều khiển xe Mô tô hiệu Blede đến nhà Vũ để chơi. Tại đây Vũ mượn xe của anh Linh đi công chuyện, anh Linh đồng ý và giao xe cho Vũ.

Sau khi mượn được xe, Vũ cùng với Nguyễn Thanh Tâm (SN 1980, ngụ khu phố 5, phường 1, TP.Tây Ninh) đem xe của anh Linh mang đi thế chấp lấy tiền đi đánh bạc và thua hết tiền. Anh Linh đã đến công an trình báo về vụ việc, ngày 20.7.2020 Vũ bị bắt tạm giam, tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Ngày 15.2.2020, vũ cũng đã bị Công an xã Thành Long ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngày 15.5.2020 Vũ lại bị UBND xã Thành Long ra Quyết định áp dụng biện pháp quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn thời hạn 3 tháng từ 15.5 đến 15.8.2020

Với những tội danh trên, TAND Châu Thành tuyên phạt Nguyễn Văn Vũ 1 năm tù giam và phải bồi thường cho người bị hại 8 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Thị Thăng trước tòa.

Vụ án thứ hai: Xét xử bị cáo Phạm Thị Thăng (SN 1963, ngụ khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nội dung bản cáo trạng nêu rõ, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29.5.2020, Phạm Thị Thăng điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe theo quy định, lưu thông trên đường 781 hướng từ cầu Bến Sỏi (xã Thành Long, huyện Châu Thành ) về thị trấn Châu Thành, khi đến khu vực thuộc ấp Xóm Ruộng (xã Trí Bình, huyện Châu Thành), do xử lý không đảm bảo an toàn nên Phạm Thị Thăng đã đụng vào phía sau làm anh Tước té xuống đường.

Được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng do bị chấn thương sọ não, anh Tước đã tử vong ngày 30.5.2020.

Qua quá trình điều tra, Phạm Thị Thăng thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 83 triệu đồng; gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm.

TAND Châu Thành cho Phạm Thị Thăng được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, nên tuyên phạt bị cáo 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án.

Hà Quang