BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND huyện Tân Châu: Phạt tù hai kẻ trộm cắp tài sản công dân

Cập nhật ngày: 09/04/2010 - 05:40

Vừa qua, tại trụ sở UBND xã Tân Hội, TAND huyện Tân Châu đưa ra xét xử hai vụ án trộm cắp tài sản của công dân. Phiên toà lưu động này thu hút khá đông cán bộ và nhân dân địa phương đến dự khán.

Bị cáo Lê Thanh Cường và Nguyễn Văn Thanh

Cáo trạng vụ án thứ nhất cho biết: Vào khoảng 14 giờ ngày 23.1.2010, Lê Thanh Cường (SN 11.1.1993, ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Châu) đi dọc theo bờ kênh từ thị trấn Tân Châu đến ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông, ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1978, ngụ tổ 9, ấp Thạnh Hiệp). Thấy nhà chị Linh khoá cửa, không có ai ở nhà, Cường đi vòng ra phía sau nhà tình cờ thấy có một cây sắt (đường kính 16mm, dài 86cm) liền dùng cây sắt đục bể cục gạch ngay chốt cửa sau để mở cửa đột nhập vào nhà bếp. Vào nhà thấy có một cây rựa dài 50cm, Cường lấy cây rựa cạy bung cửa thông lên nhà trên. Do hai cây tủ nhà chị Linh không khoá nên Cường dễ dàng mở tủ tìm kiếm tài sản và trộm cắp của chị Linh 1 sợi dây chuyền 1,5 chỉ vàng 18k, 2 tờ đôla Mỹ mệnh giá 1USD cùng một số giấy tờ cá nhân của chị Linh gồm 1 giấy đăng ký xe mô tô, 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe và 1 bộ hồ sơ đăng ký xe mô tô tất cả đều mang tên chị Linh. Thế nhưng kẻ gian không may khi quay ra đến cửa sau thì bị anh Trần Văn Tiên ở nhà kế bên phát hiện bắt quả tang giao cho cơ quan pháp luật điều tra xử lý.

TAND huyện Tân Châu tuyên phạt Lê Thanh Cường 6 tháng tù giam.

Vụ án thứ hai: Cáo trạng nêu rõ, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 12.3.2010, Nguyễn Văn Thanh (SN 1972, thường trú thị trấn Lái Thiêu, Bình Dương) chạy xe mô tô biển số 61N1-0537 đến ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu. Quan sát thấy tiệm điện thoại di động Ánh Hồng, không có người trông coi, nên Thanh nảy sinh ý định lấy cắp những chiếc ĐTDĐ trưng bày trong tủ kính. Thanh lẻn vào bên trong cửa tiệm, đến hộc tủ lấy chìa khoá mở cửa tủ kính thì bị chị Nguyễn Thị Bích Phương phát hiện tri hô. Công an xã Tân Hội đã có mặt lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Thanh. Kiểm tra tài sản trong tủ kính gồm có: 54 ĐTDĐ các loại, máy có giá trị thấp nhất là 450 ngàn đồng, cao nhất trị giá 3.100.000đ, một số card điện thoại các loại tổng trị giá 16 triệu đồng và 4 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra cơ quan công an biết được Nguyễn Văn Thanh có tiền án, bị TAND huyện Bến Cát (Bình Dương) phạt 8 tháng tù giam cũng vì tội trộm cắp  ĐTDĐ. Lần này, TAND huyện Tân Châu đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh 6 tháng tù giam.

CÔNG HUÂN