BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND Tân Biên: Xét xử 24 bị cáo tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc 

Cập nhật ngày: 28/06/2019 - 19:07

BTNO - Ngày 27.6, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tân Biên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu với 24 bị cáo.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên trả tự do 4 người, số còn lại đều phải chịu hình phạt tù với mức án thấp nhất là 6 tháng và cao nhất là 3 năm 6 tháng. Ngoài phạt tù, các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền mặt do thu lợi bất chính mà có.

Quang cảnh phiên xử 24 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cụ thể, bị cáo Mai Hữu Nghiệm (sn 1984, ngụ ấp Bàu Đưng, xã Tân Phong, huyện Tân Biên) bị phạt 3 năm 6 tháng tù do phạm tội tổ chức đánh bạc; Bùi Ngọc Hiền (sn 1970, ngụ ấp Cầu, xã Tân Phong) phạt tù 3 năm 3 tháng tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị cáo Huỳnh Thanh Hiếu (sn 1980, ngụ ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong) 3 năm tù; Nguyễn Văn Tới (sn 1993, ngụ ấp Gò Đá, xã Mỏ Công) 12 tháng tù; Huỳnh Công Khanh (sn 1994, ngụ ấp Bàu Đưng, xã Tân Phong) 15 tháng tù đều cùng tội tổ chức đánh bạc.

Riêng 18 bị cáo, gồm: Phan Lạc Giang Đông (sn 1975), Trần Quốc Hương (sn 1977), Lê Văn Đó (sn 1984), Đặng Ngọc Nga (sn 1976), Hồ Thị Tuyền (sn 1976), Nguyễn Thị Triều (sn 1966), Nguyễn Văn Cu (sn 1969, cùng ngụ xã Tân Phong); Lê Thanh Hiếu (sn 1982), Lê Văn Mần (sn 1967), Phan Thị Dung (sn 1993, ngụ xã Mỏ Công); Lê Thị Kim Nhàn (sn 1977), Trần Thị Dung (sn 1972), Phùng Hữu Hiếu (sn 1978), Nguyễn Thị Kim Mai (sn 1981, cùng ngụ xã Trà Vong); Lê Thanh Yên (sn 1987, ngụ Cẩm Giang, Gò Dầu), Nguyễn Văn Minh Hùng (sn 1990), Nguyễn Ngọc Khang (sn 1992), Lê Thanh Tòng (sn 1989, cùng ngụ Tân Châu) đã phạm vào tội “Đánh bạc”, bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Các bị cáo Phan Thị Dung, Trần Thị Dung, Trần Thanh Phong được trả tự do nhưng phải chịu mức phạt bổ sung 50-80 triệu đồng; Nguyễn Văn Cu cũng được trả tự do vì thời gian tạm giam bằng thời gian tạm giữ là 6 tháng.

Theo cáo trạng, Mai Hữu Nghiệm tổ chức đánh bạc bằng hình thức mở sòng tài xỉu. Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 15.12.2018 thì bị Công an Tân Biên phối hợp Công an xã Thạnh Bình bắt quả tang.

Nghiệm là người đứng ra lựa chọn địa điểm để tổ chức cho người khác đánh bạc; đồng thời phục vụ thức ăn, nước uống cho những người tham gia đánh bạc. Nghiệm rủ Bùi Ngọc Hiền phụ quản lý sòng bạc và thu tiền xâu. Nghiệm quy định mỗi ca làm cái chỉ được diễn ra trong khoảng thời gian 1 giờ 20 phút thì phải đổi ca cho người khác làm cái. Người làm cái phải đưa cho Nghiệm số tiền 1,2 triệu đồng/ca, nếu người làm cái “bão” thì đưa thêm cho Nghiệm 30% số tiền “bão” thắng.

Nghiệm thuê Hiếu, Tới, Phong, Khanh cảnh giới và dẫn đường cho những người tham gia đánh bạc đến nơi đánh bạc với tiền công từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/ ngày.

Tuyết Nhung - Minh Nhật