Pháp luật   Vì chủ quyền, an ninh biên giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh đoàn Tây Ninh – Báo Người Lao Động (TP. Hồ Chí Minh):

Tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc cho quân dân biên giới Tây Ninh

Cập nhật ngày: 04/02/2021 - 12:23

BTNO - Sáng 4.2, thông qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, đại diện Tỉnh đoàn và Báo Người Lao Động (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 1.500 cờ Tổ quốc cho quân, dân trên địa bàn 20 xã biên giới tỉnh Tây Ninh.

Đại diện Báo Người Lao động và Tỉnh đoàn tặng tượng trưng 1.500 cờ Tổ quốc cho BĐBP Tây Ninh

Thay mặt quân, dân vùng biên, Trung tá Phạm Văn Tú - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cám ơn sự kết nối của Tỉnh đoàn; sự chung tay của Báo Người Lao Động, mang đến phần quà có ý nghĩa rất lớn. Đối với lực lượng Biên phòng, việc treo cờ Tổ quốc trên các điểm chốt dã chiến không chỉ thể hiện chủ quyền lãnh thổ, mà còn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trước Tổ quốc và Nhân dân.         

Thay mặt Báo Người Lao Động, ông Đỗ Văn Thông chia sẻ, tiếp theo chương trình 1 triệu lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển, chương trình tặng cờ cho quân dân biên giới nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Người Lao Động mong muốn chung tay cùng lực lượng BĐBP Tây Ninh tiếp tục khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước của quân dân, cùng nhau bảo vệ biên giới, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Anh Nguyễn Tiến Tân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà và chúc tết BĐBP Tây Ninh

Dịp này, đại diện Tỉnh đoàn và Báo Người Lao Động tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Tây Ninh.

Lê Quân