BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tặng 38 xe lăn, xe lắc và 500 phần quà cho các nạn nhân da cam/dioxin 

Cập nhật ngày: 06/08/2020 - 15:31

BTNO - Đây là hoạt động kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961–10.8.2020) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10.8.

Bà Võ Thị Đẹp–Chủ tịch Hội (bìa trái) cùng lãnh đạo Hội các huyện tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam TP. Tây Ninh.

Sáng 6.8, tại Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao tặng 6 xe lăn, xe lắc và 4 phần quà cho các nạn nhân trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Mỗi chiếc xe lăn, xe lắc trị giá từ 3 - 5 triệu đồng, do Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tài trợ; mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, trích từ Quỹ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

Bà Võ Thị Đẹp–Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh cho biết, đây là hoạt động kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961 – 10.8.2020) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10.8. Trong đợt tặng quà lần này, Hội trao tổng cộng 18 xe lăn, 20 xe lắc cùng 500 phần quà cho đối tượng chính sách bị nhiễm chất độc hoá học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không tập trung đông người, nên phần lớn số quà được Tỉnh hội đưa về cơ sở để trao tặng. Tổng kinh phí các phần quà 414 triệu đồng.

Một đứa trẻ khuyết tật do ảnh hưởng chất độc da cam vui mừng khi được tặng xe lắc.

Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã vận động trao tặng 2.500 phần quà, nhằm động viên, chia sẻ một phần khó khăn của các gia đình nạn nhân da cam trong cuộc sống.

Huy Hoàng