BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo 

Cập nhật ngày: 11/03/2023 - 22:55

BTNO - Ngày 10.3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sơ kết công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 6 tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo tỉnh năm 2022.

Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh là đơn vị chủ trì chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với Hội LHPN, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực được triển khai như giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xoá đói giảm nghèo; xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện; thực hiện chính sách xã hội, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà “Tình nghĩa quân - dân”, xây tặng công trình sinh hoạt văn hoá, TDTT trong các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Các hoạt động trên đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, LLVT nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2023, chương trình tiếp tục với 6 nội dung phối hợp. Trong đó, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức về lý luận, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2023; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ biển, đảo, biên giới.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ phát biểu ý kiến đóng góp chương trình phối hợp.

Tiếp tục phối hợp tham mưu cho Tỉnh uỷ xây dựng Đề án quản lý, sử dụng lực lượng chính trị, nòng cốt nói chung và lực lượng chính trị nòng cốt là đảng viên, quân nhân dự bị đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu ở 3 cấp, tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% trở lên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng, có chất lượng ngày càng cao; quan tâm phát triển đảng viên mới.

Các đại biểu tham gia hội nghị cũng đóng góp một số nội dung cho chương tình phối hợp như cần tăng cường sự phối hợp trong thực hiện công tác giữa các đơn vị; quan tâm thực hiện phản bác thông tin trên không gian mạng, phát huy vai trò các bộ phận giúp việc tại các cơ quan.

Năm 2023, Hội LHPN tỉnh là đơn vị chủ trì chương trình phối hợp.

Ngô Tuyết