BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng định mức hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn tham gia học nghề

Cập nhật ngày: 05/11/2014 - 08:16

Bà Diệp Thị Hiệp- Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội cho biết, để tạo điều kiện hỗ trợ lao động nông thôn (LĐNT) tích cực tham gia học nghề, Sở đã đề xuất UBND tỉnh tăng định mức hỗ trợ tiền ăn cho LĐNT theo Quyết định 1956 giai đoạn 2015 – 2020.

Cụ thể, đề xuất điều chỉnh tăng định mức tiền ăn từ 15.000 đồng/người/ngày lên 30.000 đồng/người/ngày cho cả 3 nhóm đối tượng LĐNT tham gia học nghề. Trong đó, đối tượng nhóm I (LĐNT thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác…) đã có hỗ trợ 15.000 đồng/người/ngày, tỉnh đề xuất bổ sung thêm 15.000 đồng/người/ngày.

Ở đối tượng nhóm II và nhóm III (LĐNT thuộc diện hộ cận nghèo và LĐNT khác), trước đây Trung ương không hỗ trợ tiền ăn, tỉnh đã hỗ trợ 15.000 đồng/người/ngày, nay kiến nghị tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm 15.000 đồng/người/ngày.

LĐNT xã Tân Phong, huyện Tân Biên học nghề cạo mủ cao su.

Đề xuất của Sở LĐTB-XH về tăng định mức hỗ trợ tiền ăn cho LĐNT tham gia học nghề đã được các thành viên UBND tỉnh thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2014 (ngày 30.10) và sắp tới sẽ trình HĐND tỉnh.

Theo kế hoạch, mỗi năm sẽ có khoảng 5.000 LĐNT được đào tạo nghề theo đề án 1956. Như vậy, dự kiến hằng năm tỉnh chi tương đương 4 tỷ đồng cho khoản hỗ trợ này.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc tăng định mức hỗ trợ tiền ăn, cần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo những nghề người dân cần… để LĐNT có việc làm, có thu nhập sau khi học nghề, đó mới là yếu tố để thu hút LĐNT tham gia học nghề nhiều hơn…

Huy Liệu