BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình:

Tặng quà cho học sinh nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách 

Cập nhật ngày: 29/08/2018 - 05:40

BTN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình cùng đại diện Ðảng uỷ, lãnh đạo, Công đoàn, Chi đoàn Cục Hành chính- Quản trị II, Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) và một số doanh nghiệp đến thăm, tặng quà cho bà con nghèo ở địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình (giữa) và các thành viên trong đoàn tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 27.8, tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình cùng đại diện Ðảng uỷ, lãnh đạo, Công đoàn, Chi đoàn Cục Hành chính- Quản trị II, Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) và một số doanh nghiệp đến thăm, tặng quà cho bà con nghèo ở địa phương.

Về phía tỉnh Tây Ninh có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng.

Ðoàn đã trao tặng 30 suất học bổng và 100 chiếc xe đạp nhãn hiệu Martin cho học sinh nghèo hiếu học- trị giá 340 triệu đồng, tặng quà cho 10 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 20 triệu đồng, tặng 50 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng và 30 phần quà- trị giá 200 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Ông Nguyễn Văn Cường- Chủ tịch Công đoàn Cục Hành chính- Quản trị II cho biết, đây là hoạt động về nguồn của Văn phòng Chính phủ, Cục Hành chính- Quản trị II, Hội trường Thống Nhất nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ.

Hoạt động này đã duy trì gần 20 năm, nhằm tri ân sự đóng góp của quân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình (thứ ba, bên phải) và các thành viên trong đoàn tặng biển tượng trưng 3,5 tỷ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cùng đoàn tham quan Khu di tích Căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, toạ lạc tại xã Tân Lập.

Ðại Dương