Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Nga 

Cập nhật ngày: 28/11/2019 - 09:16

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga có ý nghĩa to lớn trong quan hệ Việt-Nga, và góp phần củng cố phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.


Ông Nguyễn Xuân Thắng và ông Dmitry Georievich Novikov cùng các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga, ngày 27/11, tại Moskva, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng đã có cuộc gặp làm việc với ông Dmitry Novikov - Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng thành công của Đảng Cộng sản Liên bang Nga trong kỳ bầu cử tháng Chín vừa qua, đặc biệt tại cơ quan lập pháp của Thủ đô Moskva và tỉnh Khabarovsk vùng Viễn Đông.

Đánh giá cao Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn khẳng định được vị thế trên chính trường, ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Liên bang Nga sẽ tiếp tục củng cố vị thế vững chắc trong đời sống chính trị-xã hội ở Nga, đóng góp quan trọng vào sự phát triển và phồn vinh của nước Nga và là đầu tàu trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Liên bang Nga, nhấn mạnh quan hệ giữa hai đảng có ý nghĩa to lớn trong tổng thể quan hệ Việt-Nga, đồng thời góp phần củng cố phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cho rằng trong thời gian tới hai đảng cần tăng cường trao đổi thông tin, lý luận và công tác tư tưởng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về tình hình quan hệ hai đảng, hai nước; bàn các biện pháp phối hợp trong năm tới nhân các sự kiện 150 năm ngày sinh lãnh tụ Vladimir Iliych Lenin, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chi Minh, 75 năm chiến thắng phátxít.

Đặc biệt, hai bên trao đổi sâu về lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin, lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, về những ảnh hưởng không thể phủ nhận của lãnh tụ Lenin và Liên Xô trước đây đối với sự phát triển của nước Nga ngày nay.

Nhất trí với những đánh giá về quan hệ hai đảng, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Dmitry Novikov cho rằng kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin và 75 năm chiến thắng phátxít là hai sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh xuất hiện những mưu toan "viết lại lịch sử," xuyên tạc và phủ nhận vai trò của Liên bang Xô Viết và Đảng Cộng sản Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông Novikov khẳng định sẵn sàng phối hợp tổ chức hoặc tham dự các hoạt động do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Ông Dmitry Georievich Novikov (giữa) Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga phát biểu. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Trước đó, chiều 26/11, ông Nguyễn Xuân Thắng đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, thông tin cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga về tình hình phát triển kinh tế-xã hội đất nước năm 2019 và những nhiệm vụ chủ yếu năm 2020.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nga và Estonia, ngày 25/11, tại thủ đô Tallinn của Estonia, ông Nguyễn Xuân Thắng đã tới thăm Trung tâm Chính phủ điện tử Estonia và nghe giới thiệu về quá trình xây dựng và những kết quả đạt được sau 25 năm thông qua Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử.

Tại buổi làm việc với Bộ Kinh tế và Truyền thông Estonia, ông Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác đã nghe giới thiệu về chính sách thu hút đầu tư và thương mại của Estonia, trọng tâm là những giải pháp, thành công và kinh nghiệm trong việc áp dụng công nghệ đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở Estonia.

Nguồn TTXVN/Vietnam+


  • Kết quả SXMT nhanh nhất