BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng sức hấp dẫn qua các hoạt động Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 

Cập nhật ngày: 24/02/2024 - 17:55

BTN - Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 tỉnh Tây Ninh diễn ra xuyên suốt trong hai ngày từ 23 và 24.2 (tức 14 và 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại công viên Thắng Lợi, đường Trần Hưng Đạo (ven rạch Tây Ninh).

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, UBND phường 2, thành phố Tây Ninh tổ chức.

Theo bà Đặng Thị Phượng- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Ngày Thơ Việt Nam năm nay được tổ chức với 3 chương trình lớn gồm: Chương trình khai mạc Ngày Thơ Việt Nam và Đêm thơ nguyên tiêu Giáp Thìn 2024 vào đêm 24.2 (15 tháng Giêng).

Chương trình với các hoạt động như đánh trống khai hội, biểu diễn, diễn ngâm thơ, nhạc phổ từ thơ, ca khúc mừng Đảng mừng Xuân, văn nghệ dân gian; trao giải cuộc thi thơ của tỉnh; tổ chức các gian trưng bày thơ của chi hội văn học, chi hội các huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài ra, còn có “Không gian thơ” giới thiệu nhiều bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Bính, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu và các tác phẩm đạt giải Nhất, Nhì, Ba của cuộc thi thơ.

Trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 còn diễn ra hội thi Thanh niên thanh lịch tỉnh Tây Ninh năm 2024 do Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức (diễn ra tối 23.2, tức 14 tháng Giêng). Trong đó, có phần thi bắt buộc là các thí sinh chọn diễn ngâm, đọc 1 trong 11 bài thơ đạt giải của cuộc thi thơ.

Ngoài ra, còn có hoạt động triển lãm các gian viết thư pháp, trưng bày sách và các sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP, sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Vi Xuân - Ngọc Diêu