Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

BỘ TƯ LỆNH BĐBP VIỆT NAM:

Tặng vật tư, trang bị y tế phòng, chống dịch cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia  

Cập nhật ngày: 18/05/2020 - 17:54

BTN - Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã tổ chức trao tặng 40.000 khẩu trang y tế, 1.500 chai nước rửa tay sát khuẩn, 3.000 bộ trang phục phòng dịch, 1.100 mặt nạ chống giọt bắn, 300 chai nước xịt sát khuẩn và một số nhu yếu phẩm khác như mì gói, trà… cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia.

Sáng 15.5, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đoàn Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương- Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn đã tổ chức trao tặng 40.000 khẩu trang y tế, 1.500 chai nước rửa tay sát khuẩn, 3.000 bộ trang phục phòng dịch, 1.100 mặt nạ chống giọt bắn, 300 chai nước xịt sát khuẩn và một số nhu yếu phẩm khác như mì gói, trà… tổng trị giá trên 80 triệu đồng cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia.

Đại diện phía Campuchia có Đại tướng Long Ha Ba Na- Phó tổng Cục trưởng, Tổng cục Di trú Bộ Nội vụ Campuchia; Trung tướng Tien Sos Vong- Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng; Trung tướng Kâng Khon - Giám đốc Công an tỉnh Svay Rieng; Thiếu tướng Nut Non- Phó Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh tỉnh Svay Rieng tham dự và tiếp nhận quà.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương- Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam trao bảng tượng trưng vật tư, trang bị y tế cho Công an tỉnh Svay Rieng, Campuchia

Tại buổi trao quà, hai bên đã trao đổi, thông báo về tình hình, kết quả thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên biên giới trong thời gian qua, đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch giữa hai bên Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương mong rằng, những vật tư, trang bị y tế và nhu yếu phẩm mà Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tặng các đơn vị lần này sẽ góp phần chung tay cùng với chính quyền, nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn giảm bớt khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid- 19 trong thời gian tới.

Đại tướng Long Ha Ba Na- Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Di trú Bộ Nội vụ Campuchia chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam trong suốt thời gian qua. Ông mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của BĐBP Việt Nam và cam kết tăng cường công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững.

HẢI BẰNG


Liên kết hữu ích