Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong hai ngày 28 và 29.3, tại Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh), Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tập huấn “Ảnh báo chí và phương pháp thực hiện câu chuyện ảnh” cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phía Nam.


Tham dự tập huấn có 16 học viên là phóng viên, biên tập viên của 11 cơ quan báo chí khu vực TP. ồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như: Báo Pháp Luật TP. ồ Chí Minh, Dân Việt, Người cao tuổi, Nông thôn ngày nay, Nhà báo và Công luận, Báo Tây Ninh, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại TP. ồ Chí Minh, Tạp chí Công thương, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, Tạp chí Môi trường và Xã hội, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn…

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hoài Linh- nguyên Trưởng Ban biên tập ảnh báo Tuổi trẻ, giảng viên kiêm chức của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam trực tiếp hướng dẫn các học viên lớp tập huấn.
Theo giảng viên Nguyễn Hoài Linh, ảnh báo chí là một văn bản bằng hình ảnh, giá trị của một bức ảnh cần hội đủ 3 yếu tố: Live (sức sống), Meaning (ý nghĩa) và Suitble (phù hợp). Bên cạnh các bố cục hình ảnh cơ bản, các yếu tố trong nhiếp ảnh có thể kể đến như tương phản, đối lập, mất trật tự trong trật tự, cũ và mới, nhanh và chậm, đường dẫn vô hình khi chụp ảnh…
Giảng viên Nguyễn Hoài Linh còn chia sẻ cho học viên những kỹ thuật nhiếp ảnh, khoảnh khắc và câu chuyện hình ảnh, ngôn ngữ, cảm xúc, ánh nhìn khi thực hiện một phóng sự ảnh qua giới hạn khuôn hình, cách khai thác yếu tố ngược sáng, sáng tạo bóng đen hình khối, thủ pháp đóng khuôn hình ảnh để nổi bật chủ thể, chủ đề trong một bức ảnh…
Ảnh báo chí là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của một tác phẩm báo chí. Ảnh báo chí có sức mạnh thay đổi nhận thức, khơi gợi hứng thú, sự tò mò của công chúng về nhân vật, sự kiện, hiện tượng… Do đó, để có một ảnh báo chí thành công, người chụp, người biên tập cần có những kỹ thuật, hiểu biết nhất định.
Qua những góc ảnh rất “đời thường” trong đời sống xã hội, giảng viên Nguyễn Hoài Linh còn chia sẻ kinh nghiệm khi tác nghiệp chụp ảnh sự kiện, hội nghị, kinh nghiệm chọn khoảnh khắc, hành động trong một sự kiện báo chí; đồng thời chia sẻ các kỹ năng, hoàn cảnh tác nghiệp khác nhau đối với ảnh phóng sự, ảnh chân dung nhân vật, lựa chọn đề tài ảnh báo chí…
Khoá học chia ra làm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Các học viên học tập, thực hành nghiêm túc, tham gia đặt câu hỏi, thảo luận sôi nổi. Khoá học đã giúp các phóng viên, biên tập viên có những kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác chuyên môn.

Sau khoá học, 16 học viên được Trung tâm cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.
Tâm Giang