Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cảnh sát giao thông CATN:

Tập trung giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, tết 

Cập nhật ngày: 04/12/2019 - 19:18

BTNO - Phó Giám đốc Công an Tây Ninh, Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn yêu các đơn vị tập trung thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch, nhất là trong dịp Noel và Tết dương lịch 2020 sắp đến.

Ngày 4.12, CATN tổ chức Hội nghị giao ban Cảnh sát giao thông toàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo từ CA tỉnh cho biết, từ ngày 15.10 đến 14.11.2019 lực lượng Cảnh sát giao thông trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh đạt hiệu quả trên các mặt công tác. Cụ thể, đã tổ chức 6.550 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 5.054 trường hợp vi phạm (trong đó: 1.398 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 455 trường hợp chạy quá tốc độ, 522 trường hợp chuyển hướng không có tín hiệu, 54 trường hợp quá tải, 16 trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy…), ra quyết định xử phạt 3.911 trường hợp.

Bên cạnh công tác tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông còn giải tán 97 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; bắt 3 vụ buôn lậu, tịch thu 7.340 gói thuốc lá, 200 thùng nước ngọt, 84 chai rượu ngoại nhập lậu; bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp xe mô tô, tịch thu 2 ĐTDĐ...

Về tai nạn giao thông, trong tỉnh xảy ra 10 vụ, làm 2 người chết, 10 người bị thương (so với tháng trước giảm 4 vụ, 3 người chết, 3 người bị thương). Các nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu do đi không đúng phần đường làn đường quy định, chuyển hướng không có tín hiệu, tránh vượt không đảm bảo an toàn…

Cảnh sát giao thông CATN ra quân tuần tra kiểm soát giao thông- Ảnh minh hoạ

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh nhấn mạnh, trong tháng 12 sẽ là dịp lễ Noel, Tết dương lịch, vì vậy lưu lượng giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ đông hơn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phó Giám đốc CA tỉnh yêu các đơn vị tập trung thực hiện đợt cao điểm theo kế hoạch, đồng thời cần làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân hạn chế dựng rạp các đám tiệc lấn chiếm lòng đường, lề đường; nhắc nhở người dân không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông; rà soát, xử lý các đối tượng tụ tập chạy xe biểu diễn gây mất trật tự an toàn giao thông…

Phạm Công