BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái:

Tập trung nâng cao nội dung, hình thức báo in và báo điện tử 

Cập nhật ngày: 27/03/2021 - 08:17

BTNO - Sáng 26.3, tại Toà soạn Báo Tây Ninh, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì buổi làm việc với Ban Biên tập, cán bộ chủ chốt của Báo Tây Ninh.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Kim Thị Hạnh- Phó Tổng Biên tập Báo Tây Ninh báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc thực hiện cơ chế tự chủ và tình hình hoạt động của Báo Tây Ninh thời gian qua. Hiện nay, Báo Tây Ninh có hai loại hình báo in và báo điện tử.

Bà Trần Thị Mỹ Linh, Tổng biên tập Báo Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian gần đây, Báo đã từng bước nâng chất lượng hình ảnh, nội dung, liên kết với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nhiều chương trình truyền hình online, toạ đàm, chuyên đề, chuyên mục thu hút độc giả. Hiện Báo Tây Ninh cũng đã phát triển trên các nền tảng các mạng xã hội như facebook, youtube... Tuy nhiên, do đang từng bước thay đổi thực hiện song song hai loại hình báo chí nên Báo Tây Ninh gặp khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị thiết yếu, nguồn nhân lực và kinh phí hoạt động. 

Bà Kim Thị Hạnh, Phó tổng biên tập Báo báo cáo tình hình hoạt động của Báo Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái ghi nhận tập thể lãnh đạo Báo Tây Ninh đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương; các thông tin, sự kiện quan trọng của tỉnh được tuyên truyền kịp thời như Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác phòng chống dịch bệnh... Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Báo Tây Ninh đã có những tác phẩm đạt giải cao tại Giải Búa Liềm Vàng năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ lưu ý, bên cạnh những mặt làm được, chất lượng thông tin của Báo Tây Ninh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu độc giả. Do vậy, những định hướng phát triển của Báo trong thời gian tới là cần nâng cao nội dung, hình thức báo in và báo điện tử; chú trọng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhất là phóng viên trẻ; xây dựng kế hoạch phát triển báo điện tử...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, viên chức, người lao động Báo Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Ngô Tuyết