BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập trung triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý

Cập nhật ngày: 19/06/2009 - 02:28

Trong thời gian tới, các địa phương vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành phố liên quan cần coi việc tập trung triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý là nhiệm vụ trọng tâm, chú ý phối hợp ngăn chặn hiệu quả hoạt động vận chuyển ma tuý thẩm lậu qua biên giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đặt yêu cầu này tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá 1 năm thực hiện kế hoạch phối hợp phòng, chống ma tuý vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành phố liên quan tổ chức ngày 18/9 tại Yên Bái.

Theo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, để giải quyết vấn đề “nóng” hiện nay về tình trạng buôn bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới, các tỉnh trong vùng Tây Bắc, nhất là các tỉnh giáp biên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hiệu quả với các tỉnh biên giới nước bạn trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra bắt giữ tội phạm ma tuý; triệt xoá các điểm tập kết, trung chuyển ma tuý, các đường dây buôn bán ma tuý phức tạp, tình trạng tái trồng cây thuốc phiện ở vùng giáp ranh…

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, các cấp chính quyền địa phương vùng Tây Bắc thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm hạn chế tốc độ gia tăng người nghiện, nhất là người nghiện mới, đồng thời có các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện bắt buộc, dạy nghề, giải quyết việc cho người sau cai nghiện; chủ động tuyên truyền, vận động không để xẩy ra tình trạng tái trồng cây thuốc phiện, cây cần sa.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương có kế hoạch chỉ đạo, tăng cường phối hợp, giúp các tỉnh vùng Tây Bắc triển khai hiệu quả các nội dung phòng, chống ma tuý ở các địa phương; thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống ma tuý để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phối hợp phòng, chống ma tuý ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo chuyên đề của các tỉnh: Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Tuyên Quang… về những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong công tác phòng, chống ma tuý đang được triển khai hiệu quả ở những địa phương này.

Công tác cai nghiện, chống tái trồng cây thuốc phiện có chuyển biến tích cực

Sau 1 năm triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp phòng, chống ma tuý vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành phố liên quan, công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý của các lực lượng chức năng thuộc vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành phố liên quan đã chuyển biến tích cực

Hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma tuý được đẩy mạnh với các hình thức phong phú và đa dạng. Các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý được kiện toàn, nhiều đường dây, tụ điểm ma tuý phức tạp nhất là các đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia liên quan đến nhiều đối tượng người nước ngoài được tập trung điều tra, triệt phá…

Diện tích tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn các tỉnh trong vùng niên vụ 2008-2009 đã giảm gần 50% so với niên vụ 2007-2008.

Tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý trên các địa bàn vùng Tây Bắc còn tồn tại một số hạn chế như hoạt động buôn bán ma tuý từ nước ngoài vào vùng Tây Bắc, diễn biến phức tạp, trong khi công tác triệt xoá các tụ điểm mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý ở các vùng biên còn chưa triệt để.

Tình hình tái trồng cây có chứa chất ma tuý có giảm song chưa ổn định; các cơ sở cai nghiện tập trung của các tỉnh trong vùng còn ít nên chưa đáp ứng được việc tổ chức cai nghiện tập trung trong điều kiện cai nghiện tại cộng đồng, gia đình hiệu quả còn chưa cao; số lượng người nhiễm HIV tham gia mua bán, vận chuyển ma tuý, phạm pháp hình sự có chiều hướng tăng trở lại…

Quan tâm đặc biệt tới những tồn tại, hạn chế nói trên, tại hội nghị này cũng như rất nhiều các hội nghị được tổ chức ở Trung ương và ở vùng Tây Bắc về công tác phòng, chống ma tuý thời gian qua, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng luôn yêu cầu các lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan và các địa phương trong vùng cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện triệt để các biện pháp khắc phục, nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, tiến tới mục tiêu đẩy lùi ma tuý trong đời sống xã hội trong thời gian tới.

Từ tháng 6.2008 đến tháng 6.2009, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý công an các tỉnh, thành phố vùng Tây Bắc đã phát hiện, điều tra bắt giữ gần 3.500 vụ với hơn 5.000 đối tượng; thu giữ 123,94 kg hêroin, 22,69 kg thuốc phiện, 89.682 viên ma tuý tổng hợp… Các tỉnh, thành phố liên quan phát hiện bắt giữ 4.552 vụ với 6.399 đối tượng, thu giữ 25,5 kg hêroin, hơn 8.000 viên ma tuý tổng hợp…

Cũng trong năm qua, Viện kiểm sát các cấp vùng Tây Bắc đã thụ lý kiểm sát điều tra hơn 6.400 vụ án; hơn 8.000 bị can; đã truy tố trên 6.400 vụ án; gần 8.500 bị can. Toà án nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành phố liên quan đã thụ lý hơn 7.000 vụ với gần 9.500 bị cáo phạm các tội về ma tuý, đã xét xử 6.962 vụ với 9.676 bị cáo, đạt tỷ lệ 95% về số vụ và 94% về số bị cáo.

(Theo chinhphu.vn)