Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh:

Tập trung truy bắt Tuấn Khỉ 

Cập nhật ngày: 05/02/2020 - 00:05

BTN - Ngày 30.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về hành vi giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Khỉ). Ảnh: FBNV

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu trưởng Công an các đơn vị, huyện, thành phố khẩn trương thông báo nội dung vụ án xảy ra tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, đặc điểm bị can Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Khỉ, sinh năm 1987) và vật chứng cần truy tìm đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, công tác quản lý địa bàn, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý xuất nhập cảnh… triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để kịp thời nắm tình hình liên quan đến đối tượng và vật chứng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Công an để phát hiện và truy bắt đối tượng; thông báo và vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm. 

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 29.1.2020, do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc tại khu vực vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, đối tượng Lê Quốc Tuấn đã sử dụng súng AK bắn làm 4 người chết, 1 người bị thương rồi bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn, Tuấn đã cướp 2 chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Nouvo, Wave, bắn 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 30.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về hành vi giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

PHƯƠNG THẢO