BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) 

Cập nhật ngày: 12/05/2022 - 19:27

BTNO - Sáng 12.5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5.2022 bằng hình thức trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII). Ông Lại Xuân Môn- Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng. Tại Tây Ninh hội nghị được truyền đến 68 điểm cầu, với gần 2.500 đại biểu tham dự.

Theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 4.5.2022 đến ngày 10.5.2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ năm. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đánh giá việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng nguyên tắc, theo quy chế, quy trình từng bước hợp lý, đặc biệt, từng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã liên hệ đến trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công, thấy rõ những ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế để có các giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới.

Sau khi xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định Đề án đã trình bày đầy đủ, đúng đắn, có cơ sở lý luận và thực tiễn về sự cần thiết, căn cứ và nguyên tắc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, góp ý thẳng thắn, khách quan vào nội dung của Đề án và thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, ông Lại Xuân Môn đề nghị các tỉnh, thành uỷ, ban tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên tập trung tham mưu, chỉ đạo và triển khai tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII). Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung như: bối cảnh, thời gian và kết quả hội nghị, ý kiến góp ý của đại biểu và sự quan tâm của nhân dân, bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó, phân tích những nội dung quan trọng, sâu sắc (7 vấn đề lớn) được Hội nghị thống nhất thông qua, gồm 3 vấn đề về phát triển kinh tế là trung tâm, 4 vấn đề xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Thông qua công tác tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sức, thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII).

Ông Lại Xuân Môn cũng đề nghị bên cạnh tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 5, tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cũng như kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I, thành quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác luân chuyển cán bộ thời gian qua.

Tố Tuấn