BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tàu khách trôi dạt, Vùng 5 Hải quân kịp thời cứu giúp 

Cập nhật ngày: 20/12/2022 - 21:34

BTNO - Khoảng 5 giờ ngày 18.12, tàu khách Phương Nam neo đậu tại khu vực bãi Đất Đỏ, đảo Phú Quốc bất ngờ bị giông gió, sóng lớn làm trôi dạt tự do. Đây là tàu du lịch chở khách ven bờ, do bà Ngô Thị Dung, 52 tuổi, ngụ khu phố 8, phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm chủ.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 792 tiếp cận tàu khách

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu khách có 2 thuyền viên, thuyền trưởng ở trong bờ. Quá trình tàu trôi dạt, mỏ neo của tàu khách mắc vào một bè cá của ngư dân. Một thuyền viên nhảy xuống biển gỡ dây neo. Do sóng to, gió lớn và bị đuối sức, thuyền viên này đã ở lại bè cá. Thuyền viên còn lại thả neo dự phòng để cố định tàu nhưng bất thành. 

Sau khi biết tin, thuyền trưởng tàu khách đã thuê ca-nô từ bờ ra để điều khiển tàu nhưng vì thời tiết xấu nên không tiếp cận được. Trước nguy cơ tàu bị sóng đánh xa bờ, đe doạ tính mạng thuyền viên, chủ tàu đã liên hệ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin, Vùng 5 Hải quân đã điều tàu 792, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Do điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, tàu khách đang trong quá trình chuẩn bị sửa chữa nên đã tháo thiết bị định vị, hệ thống thông tin liên lạc vì thế việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Vùng 5 Hải quân chỉ thị Trạm radar 605, Tiểu đoàn 551 sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định toạ độ mục tiêu và thông báo cho tàu 792.

Sau hơn 4 giờ cơ động, vượt sóng cấp 5, cấp 6, tàu 792 đã tiếp cận được tàu khách Phương Nam ở vị trí cách đảo Phú Quốc khoảng 34 hải lý. 4 giờ 45 phút ngày 19.12, cán bộ, chiến sĩ tàu 792, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã lai kéo tàu khách Phương Nam, số hiệu KG 49498 bị trôi dạt trên biển về đảo Phú Quốc an toàn, bàn giao cho chủ phương tiện.

Đại Dương