Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tàu thuyền 'mắc kẹt' trên sông Vàm Cỏ Đông do lục bình phủ kín
Thứ hai: 05:35 ngày 07/03/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Từ đầu tháng 3 đến nay, lục bình lại xuất hiện dày đặc, phủ kín trên nhiều khúc sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua tỉnh Tây Ninh.

Thuyền chở lúa của người dân "mắc kẹt" giữa sông Vàm Cỏ Đông, đoạn cầu Gò Chai, xã Thành Long, huyện Châu Thành.

Sáng 7.3, tại các khu vực cầu Bến Sỏi, cầu Gò Chai (thuộc huyện Châu Thành), xã Cẩm Giang (huyện Gò Dầu)… lục bình phủ kín, xanh ngắt toàn bộ mặt sông, gây khó khăn cho người dân khi sử dụng tàu thuyền lưu thông trên các khúc sông này. Nhất là hiện đang vào mùa thu hoạch lúa Đông xuân, người dân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ các xã biên giới về trong nội địa bằng đường thủy đều bị "mắc kẹt" giữa dòng, họ xoay xở di chuyển rất khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Hồng, 57 tuổi, đang loay hoay chiếc tàu chở lúa giữa đám lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn cầu Gò Chai cho biết, gia đình ông có 1,5 ha lúa đông xuân đang thu hoạch ở ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, có nhu cầu vận chuyển lúa về bên kia sông (xã Thành Long, huyện Châu Thành) bằng đường thủy, nhưng gặp rất nhiều khó khăn khi lưu thông qua đoạn sông này. Theo ông Hồng, chỉ qua một đoạn sông này có bề ngang khoảng 20-30 mét, nhưng phải tốn từ 2, 3 giờ đồng hồ chiếc tàu chở lúa mới cặp được đến bờ bên kia, do tàu phải nhích từ tí một giữa đám lục bình dày đặc.

Theo người dân, lục bình đã bắt đầu xuất hiện nhiều trên sông Vàm Cỏ Đông từ tước Tết Nguyên đán; gần đây, do lượng nước dưới sông đã cạn dần, dòng chảy yếu, mức độ ô nhiễm lại tăng lên bởi thời tiết nắng hạn gay gắt, nhiều tháng liền không có mưa làm cho số lượng loại cây này phát triển tăng lên gấp bội.

Năm 2015, UBND tỉnh đã chi hơn 1,2 tỷ đồng cho 5 huyện dọc theo sông Vàm Cỏ Đông, gồm Châu Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu và Hòa Thành để tổ chức tháo dỡ toàn bộ cọc chà chắn dòng chảy, lợi dụng nước lớn để đẩy đuổi lục bình về phía vùng hạ lưu. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang lại hiệu quả bước đầu, nhưng vào mùa khô hạn như hiện nay, do lượng mưa quá ít, trên thượng nguồn không đủ nước mạnh để đẩy đuổi, nên lục bình tiếp tục nảy nở ngày càng nhiều.

Mới đây, UBND tỉnh đưa ra phương án tiếp tục đầu tư kinh phí để các huyện ven sông hỗ trợ người dân tháo gỡ cọc chà, đăng lưới cá, khơi thông dòng chảy, nhằm đẩy đuổi xuống vùng hạ lưu; đồng thời thuê mướn sà lan trục vớt lục bình tại các khúc cua trên sông, nơi lục bình dồn ứ dày đặc, để tạo luồng thông thoáng cho tàu bè của người dân được lưu thông, đi lại dễ dàng.

Lê Đức Hoảnh

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục