Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: 1.824 thanh niên lên đường nhập ngũ 

Cập nhật ngày: 03/03/2021 - 20:38

BTNO - Hôm nay, ngày 3.3, đồng loạt các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. Tham dự lễ giao quân tại Khu Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu (huyện Dương Minh Châu - đơn vị được tỉnh chọn làm điểm) có Thiếu tướng Võ Văn Thi - Phó Tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực tổ chức lễ giao, nhận quân.

Đợt giao quân lần này, huyện Dương Minh có 181 thanh niên được giao về các đơn vị: Lữ đoàn Thông tin 23, Công an tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 174, Trường Quân sự Quân khu 7.

Phát biểu tại lễ giao quân, ông Phạm Văn Tín-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu căn dặn 181 công dân ưu tú của huyện, với vai trò là lực lượng chủ yếu, trực tiếp chấp hành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, các em phải nhận thức sâu sắc nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của mình.

Lãnh đạo Quân khu 7 và địa phương tham gia lễ giao, nhận quân năm 2021 tại Khu di tích Lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu.

Mong rằng các em sẽ nâng cao nâng lực, trí tuệ để nhanh chóng tiếp cận, thích nghi với môi trường mới và xung kích đi đầu trong các hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chính quyền, địa phương sẽ làm tốt công tác hậu phương quân đội, các em hãy yên tâm lên đường nhập ngũ.

Ông Phạm Văn Tín - Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu phát biểu căn dặn 181 công dân ưu tú của huyện.

Đại diện cho 181 công dân của huyện Dương Minh Châu nhập ngũ năm 2021, tân binh Nguyễn Thế Hiểu chia sẻ, bản thân nhận thức rõ việc nhập ngũ là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi người thanh niên.

Thay mặt cho thanh niên nhập ngũ năm 2021, Hiểu xin hứa, sẽ luôn an tâm tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn để học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị toàn diện vững mạnh, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Năm nay, Tây Ninh có 1.552 thanh niên được tuyển chọn lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 272 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự được giao về các đơn vị: Bộ CHQS tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn Bộ binh 5, Lữ đoàn thông tin 23, Tiểu đoàn trinh sát 47, Tiểu đoàn vệ binh 180 Quân khu 7 và Trường Quân sự Quân khu 7. 

Các tân binh lên đường nhập ngũ.

Trước ngày giao, nhận quân, Trung tâm Y tế của 9 huyện, thành phố, thị xã phối hợp cùng Ban CHQS các địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 1.824 thanh niên trúng tuyển. Kết quả 100% đều âm tính với SARS-CoV-2.

N.D

*  Đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2021 tại TP.Tây Ninh có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; bà Phan Thị Thùy Vân- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo TP.Tây Ninh, lãnh đạo các hội, đoàn thể, các xã, phường, đơn vị nhận quân v.v…

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2021/20210303/images/167_duplicate711_ddd01848.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng hoa chúc mừng tân binh.

Đợt giao quân này, TP.Tây Ninh bàn giao 231 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021 của 10 phường, xã TP Tây Ninh cho các đơn vị nhận quân. Trong đó, có 3 đảng viên, 228 đoàn viên thanh niên. Tất cả đều có đủ tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND TP.Tây Ninh cho biết, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Tây Ninh mong muốn, tin tưởng các tân binh nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với quê hương đất nước.

Dù bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải đoàn kết, phấn đấu rèn luyện vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là bộ đội Cụ Hồ, tiếp nối truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2021/20210303/images/167_duplicate711_ddd01878.jpg

Tặng quà cho chiến sĩ trẻ trước lúc lên đường nhập ngũ.

Năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, TP.Tây Ninh chỉ tổ chức Lễ giao, nhận quân trên tinh thần an toàn, tiết kiệm và phòng, chống dịch Covid- 19, không tổ chức các hoạt động hội trại tòng quân, rước đuốc...

Đại Dương

* Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Bến Cầu có ông Lê Minh Thế- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Năm nay huyện Bến Cầu được giao chỉ tiêu tuyển chọn 120 thanh niên ở 9 xã, thị trấn trong huyện tham gia nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Bến Cầu tặng hoa động viên và tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân, mỗi tân binh đều cảm thấy xúc động, vinh dự và tự hào trước nhiệm vụ mới. Ngay từ sớm 120 tân binh đã có mặt tại khu Di tích lịch sử Địa đạo Lợi Thuận. Đây là những thanh niên ưu tú của quê hương anh hùng tiếp bước truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Buổi lễ giao, nhận quân đã diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường nhập ngũ tiếp bước truyền thống cha anh.

Nguyễn Thiện

* Tại thị xã Hòa Thành, đến dự có ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch UB. MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Đẹp- Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Tâm- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Thị ủy, UBND Thị xã và các đơn vị nhận quân.

Lãnh đạo tỉnh và thị xã Hòa Thành tặng hoa động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Năm nay, thị xã Hòa Thành được tỉnh được giao tuyển chọn và gọi 236 thanh niên nhập ngũ. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, thị xã Hòa Thành tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Các tân binh xúc động bước lên cầu vinh quang để về đơn vị mới, chính thức trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Võ Liêm

* Tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy Châu Thành, đến dự lễ giao nhận quân có ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; bà Hoàng Thị Thanh Thúy- Bí thư Tỉnh đoàn; bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Bí thư Huyện ủy, ông Lê Ngọc Ẩn- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2021/20210303/images/img-3773.jpg

Ông Võ Văn Sớm, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao tặng tiền hỗ trợ cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 2021, huyện Châu Thành có 230 thanh niên ở 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Phát biểu tại lễ, ông Lê Ngọc Ẩn- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện biểu dương tinh thần, trách nhiệm và bày tỏ tin tưởng với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, cùng tinh thần xung kích, các thanh niên lên đường nhập ngũ tích cực rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong quân ngũ.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2021/20210303/images/img-3775.jpg

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Bí thư Huyện ủy Châu Thành trao tặng tiền hỗ trợ cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thiện Nhân

* Tại huyện Tân Biên, dự lễ giao, nhận quân có ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đại tá Trần Quốc Hưng- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, ông Thành Từ Dũ- Bí thư Huyện ủy, ông Đặng Văn Nghĩa- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

Tân binh phát biểu trước khi lên đường nhập ngũ.

 Năm nay, huyện Tân Biên có 182 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 2 đảng viên còn lại là đoàn viên thanh niên ở 10 xã, thị trấn.

Buổi lễ giao nhận quân tại huyện Tân Biên diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn, thắm tình quân dân, thực sự là ngày hội lớn của địa phương. Các tân binh đều vui mừng, phấn khởi, hăng hái lên đường nhập ngũ, tiếp bước truyền thống cha anh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiên Phú – Duy Phú

* Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Châu đã long trọng tổ chức lễ tiễn đưa 185 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Đến dự lễ giao nhận quân có ông Nguyễn Mạnh Hùng–Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và huyện Tân Châu.

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa tiển đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021.

Năm nay huyện Tân Châu có 2 đảng viên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Buổi lễ giao, nhận quân diễn ra nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tiết kiệm và giao đủ 100% quân số.

Chí Thành

* Tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy Trảng Bàng (nay là Thị ủy- ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận). Hội đồng NVQS Thị xã Trảng Bàng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Đến dự có ông Trương Nhật Quang- Bí thư Thị ủy; ông Nguyễn Thành Tiễn- Giám đốc sở VHTT&DL; Thượng tá Lý Thanh Đảng- Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Hồ Văn Hồng- Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, ông Trần Anh Minh- Chủ tịch UBND Thị xã.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2021/20210303/images/pic-20210303-070348428.jpeg

Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng Trần Anh Minh phát biểu tại lễ giao nhận quân năm 2021.

Năm 2021, thị xã Trảng Bàng có 215 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự (dự bị 10 thanh niên) và 33 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (dự bị 2 thanh niên). Trong đó có 3 đảng viên, 4 trình độ đại học, 9 trình độ cao đẳng và 28 thanh niên có trình độ trung cấp.

Hiểu Sinh

*Tại Khu căn cứ lõm vùng ruột Huyện ủy Gò Dầu (ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh), huyện Gò Dầu long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, tiễn đưa 235 thanh niên lên đường nhập ngũ. Đến dự lễ có bà Nguyễn Đài Thy- Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Thành Công- Bí thư Huyện ủy Gò Dầu; ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo các ban, ngành huyện, xã và đơn vị nhận quân.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2021/20210303/images/17.JPG

Bà Nguyễn Đài Thy- Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa cho thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện phát biểu chúc mừng, động viên các thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, yêu cầu các thanh niên phải cố gắng học tập những điều bổ ích trong môi trường Quân đội, giúp ích cho bản thân khi xuất ngũ trở về địa phương, mong các đơn vị nhận quân tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt, học tập và ăn ở của các tân binh khi mới về đơn vị.

Trọng Cầu