BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Bắt 2 “siêu trộm” 

Cập nhật ngày: 18/03/2023 - 18:29

BTNO - Hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 12 vụ đột nhập trộm cắp ở địa bàn thành phố Tây Ninh; huyện Dương Minh Châu và huyện Châu Thành, chiếm đoạt số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Đối tượng Lâm Văn Thêm

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh, tình trạng mất trộm tài sản vẫn diễn ra với chiều hướng phức tạp, dù lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm cho người dân.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh tăng cường các biện pháp điều tra nghiệp vụ, phát hiện 2 đối tượng Lâm Văn Thêm (tên gọi khác Võ Tấn Dũng), 45 tuổi và Võ Thị Đan Phượng, 47 tuổi cùng ngụ khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh có nhiều tiền án, tiền sự và những hành vi bất minh nên lập chuyên án đấu tranh. Qua nhiều ngày đeo bám theo đối tượng, lực lượng trinh sát Hình sự đã nắm được quy luật cùng thủ đoạn hoạt động của 2 đối tượng này.

Vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 17.3, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì cùng Công an thành phố Tây Ninh, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 2 đối tượng trong chuyên án tại nhà trọ Danh Tiến thuộc khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh. Công an tạm giữ: 4 nhẫn trắng có gắn đá; 2 nhẫn trơn màu vàng; 1 đôi bông tai màu vàng có gắn đá; 1 đôi bông tai màu trắng có gắn đá; 5 xe mô tô (3 xe bỏ lại hiện trường các vụ trộm trước đó); 125.650.000 đồng; 3 điện thoại di động; kiềm, kéo, búa, xà beng dùng để đột nhập và các đồ vật khác liên quan là vật chứng trong các vụ án.

Đối tượng Võ Thị Đan Phượng

Do nghiện đánh bạc ở các casino Campuchia, Lâm Văn Thêm và Võ Thị Đan Phượng móc nối, bàn bạc cùng đi trộm cắp để có tiền thoả mãn máu đỏ đen. Thêm và Phượng tìm mua các xe mô tô phế liệu, không rõ nguồn gốc, gắn biển số giả làm phương tiện đi trộm và đồng thời mang theo các công cụ như xà beng, kiềm cộng lực,... Hằng ngày, Thêm sẽ dùng xe mô tô giả là người đi mua phế liệu, ve chai rảo quanh các tuyến đường liên ấp, xã, huyện tìm những nhà dân vắng chủ, dùng các công cụ mang theo cắt khoá, đột nhập bằng đường trổ nóc nhà tìm tài sản có giá trị như tiền, vàng…. lấy trộm. Nếu trong quá trình lục tìm tài sản, phát hiện gia chủ có két sắt, Thêm dùng xà beng đục phá lấy hết tài sản. Khi Thêm vào trộm, Phượng lân la ở khu vực gần đó để cảnh giới. Khi gặp sự cố, bị gia chủ phát hiện, Phượng đến rước Thêm tẩu thoát. 

Với thủ đoạn trên, cả hai thực hiện trót lọt 12 vụ đột nhập trộm cắp ở địa bàn thành phố Tây Ninh; huyện Dương Minh Châu và huyện Châu Thành, chiếm đoạt số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Tất cả tài sản trộm được chúng đem bán chia nhau tiêu xài và đi sang Casino ở Campuchia đánh bạc. 

Tang vật vụ án

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Châu Thành, Công an huyện Dương Minh Châu và Công an thành phố Tây Ninh khẩn trương điều tra khai thác mở rộng, củng cố chứng cứ khởi tố đối tượng Thêm và Phượng về tội trộm cắp tài sản, xử lý theo quy định của pháp luật, thu hồi tài sản trả lại cho các bị hại.

T.N