BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.600 gói thuốc lá 

Cập nhật ngày: 01/01/2017 - 10:07

BTNO - Trong những ngày qua, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Ninh diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là hoạt động buôn lậu thuốc lá ngoại từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ.

Chỉ trong ngày 31.12.2016, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ, tạm giữ 2 đối tượng cùng tang vật hơn 7.600 gói thuốc lá ngoại các loại.

Đối tượng Huỳnh Thanh Phong và Lưu Văn Hộ bị biên phòng Tây Ninh bắt giữ cùng số thuốc lá ngoại nhập lậu.
Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 31.12.2016 tại khu vực ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành, các chiến sĩ Đồn biên phòng Phước Tân phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma tuý BĐBP tỉnh phát hiện 2 đối tượng dùng 2 xe gắn máy chở 5 thùng thuốc lá từ Campuchia tiến vào Việt Nam. Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra thì các đối tượng không xuất trình giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của số thuốc lá trên.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ đối tượng Huỳnh Thanh Phong (sinh năm 1996) và Lưu Văn Hộ (sinh năm 1968), cùng ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành. Tang vật thu giữ gồm 2.500 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet, Herro cùng 2 xe gắn máy và một số tang vật khác.

13 giờ 45 phút cùng ngày, tại khu vực Cột mốc 172 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, cách đường biên giới Việt Nam - Campuchia khoản 800m, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp cùng Đội đặc nhiệm phát hiện đối tượng dùng ghe vận chuyển thuốc lá ngoại từ Campuchia vào Việt Nam. Khi bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy thoát thân, để lại tang vật gồm 5.100 gói thuốc lá ngoại các loại và 1 chiếc ghe máy tự chế.

Hiện tại các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về Đồn biên phòng để xử lý theo quy định.

Hải Bằng