BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Bắt giữ một vụ vận chuyển chim Phượng Hoàng Đất 

Cập nhật ngày: 13/03/2017 - 19:51

BTNO - Công an thành phố Tây Ninh đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm thuộc dạng phải bảo vệ đặc biệt, cấm săn bắt, nuôi, mua bán dưới mọi hình thức.

Chim Phượng Hoàng Đất.

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 3.3.2017, trên đường Cách mạng tháng 8 (khu phố 2, phường IV, TP.Tây Ninh), CATP.Tây Ninh tiến hành kiểm tra, phát hiện Trương Văn Sáng (sinh năm 1983, ngụ huyện Châu Thành) điều khiển xe môtô chở theo 1 con chim “Hồng Hoàng” còn sống, trọng lượng 2,5 kg đựng trong túi lưới, không có hồ sơ hợp pháp.

Quá trình điều tra ban đầu, Sáng khai vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày,  Sáng điều khiển xe môtô đến khu vực cửa khẩu Phước Tân (xã Thành Long, huyện Châu Thành) để mua chim về bán cho cửa hàng trên địa bàn huyện Hòa Thành.

Trong lúc ngồi chờ tại đường mòn gần cửa khẩu thì Sáng gặp một người Campuchia kêu bán 1 con “chim mỏ dài” còn sống đựng trong túi nylon với giá 450.000 đồng. Sáng mua con chim trên và cất giấu vào gầm xe mô tô đã được thiết kế lại, vận chuyển đến khu vực thành phố Tây Ninh thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Con chim Phượng Hoàng Đất được CATP.Tây Ninh tạm giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh chăm sóc.
CATP.Tây Ninh đã có văn bản đề nghị Viện Sinh học Nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giám định con chim mà đối tượng Sáng vận chuyển. Kết quả giám định, con chim trên là chim Hồng Hoàng (tên khoa học Buceros bicornis), có tên gọi khác là Phượng Hoàng Đất.

Chim Phượng Hoàng Đất là loài động vật nằm trong phụ lục 1 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Thiên Tâm


Liên kết hữu ích