BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh cơ bản ngăn chặn được cúm gia cầm

Cập nhật ngày: 17/02/2013 - 06:28

(BTN)- Ông Nguyễn Văn Mấy, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Tây Ninh cho biết, sau 3 tuần phát hiện ổ cúm A/H5N1 ở nhà ông Phạm Văn Rua (ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) và sau 2 tuần phát hiện ổ bệnh cúm tương tự tại hộ bà Phùng Thị Thuỷ (tổ 3, ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, Thị xã) đến nay, Tây Ninh không phát hiện có ổ bệnh cúm gia cầm mới.

Tiêu độc khử trùng khu vực buôn bán gia cầm (chợ)

Theo lãnh đạo Chi cục Thú y, ngay sau khi phát hiện có ổ cúm gia cầm, cơ quan này đã cho tiến hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp ở vùng có dịch như tiêu huỷ gà bệnh, tiêu độc khử trùng quanh khu vực chăn nuôi có dịch cúm… Đồng thời, trước Tết Quý Tỵ 1 tuần, ngành Thú y cũng mở chiến dịch tiêu độc sát trùng các chuồng trại chăn nuôi, khu vực giết mổ, mua bán ở các địa phương trong toàn tỉnh nhằm diệt, ngăn chặn virus cúm A/H5N1 lây lan trên diện rộng, bảo vệ đàn gia cầm và ngành chăn nuôi gia cầm trong tỉnh. Ngoài ra, nhằm ngăn chặn tình trạng gia cầm nhập lậu từ bên kia biên giới mang mầm bệnh vào Tây Ninh, Chi cục Thú y đã yêu cầu trạm thú y các huyện, cán bộ thú y địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình mua bán gia cầm sống ở các chợ biên giới; kịp thời ngăn chặn vận chuyển gia cầm nhập lậu vào nội địa…

Được biết, đến cuối năm 2012, tổng đàn gia cầm của tỉnh có đến hơn 4,2 triệu con, tăng 10,7% so với năm 2011. Trong đó, tăng mạnh nhất là đàn gà (13,8%) do một số đơn vị nuôi quy mô lớn mở rộng chuồng trại; đàn vịt tăng 11,58%, tập trung ở các trang trại chuyên nuôi vịt đẻ và vịt thịt; số lượng gà, vịt nuôi nhỏ lẻ giảm; đàn cút giảm 20,75% so với năm 2011 do số hộ nuôi giảm hoặc không tái tạo đàn.

Trong năm 2012, do tình hình chăn nuôi tương đối thuận lợi, không dịch bệnh nên giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi tăng  nhẹ (2,57%) so cùng kỳ. Trong đó, chăn nuôi gia cầm tăng khá (6,5%) do giá bán ổn định.

HOÀNG THI