Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công  

Cập nhật ngày: 23/05/2021 - 22:03

BTNO - Kết thúc thời gian quy định bỏ phiếu vào lúc 19 giờ ngày 23.5, Uỷ ban bầu cử tỉnh Tây Ninh tổ chức cuộc họp trực tuyến với Uỷ ban bầu cử 9 huyện, thành phố, thị xã để đánh giá sơ bộ công tác bầu cử. Tham dự Hội nghị có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm.

Thống kê bảng theo dõi số liệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử lúc 19 giờ ngày 23.5

Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì.

Theo báo của các địa phương, đến 19 giờ ngày 23.5, có 2 địa phương đạt 100% số cử tri đi bầu là thị xã Trảng Bàng và huyện Dương Minh Châu. 

Hầu hết cử tri đều phấn khởi, đi bầu sớm, không xảy ra tình trạng khiếu kiện liên quan đến bầu cử. An ninh trật tự tuyến biên giới an toàn, công tác phòng chống dịch được đảm bảo; công tác bầu cử tại các điểm cách ly thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, do thời tiết mưa giông, cúp điện đã ảnh hưởng đến tiến độ bầu cử của một số địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc-Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến về báo cáo kết quả bầu cử vào tối 23.5

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc biểu dương các địa phương làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của 716 tổ bầu cử, tạo điều kiện cho cử tri tỉnh nhà làm tốt công tác bầu cử. 

“Đến thời điểm này, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt rất cao. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; thể hiện niềm tin, kỳ vọng rất lớn của cử tri đối với các đại biểu. Việc tổ chức cho cử tri bầu cử đến thời điểm này không xảy ra sai phạm, sai sót.

Công tác tổ chức bầu cử chặt chẽ, đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, các địa phương đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự đảm bảo”- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá.

Tổ thư ký cập nhật số liệu bầu cử vào tối 23.5

Kết thúc thời gian bỏ phiếu, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương chỉ đạo sát sao việc kiểm phiếu, đảm bảo chính xác, không để xảy ra sai sót. Thực hiện tốt, nghiêm, đúng quy định về kết quả kiểm phiếu. Các địa phương tiếp tục quan tâm công tác tổng kết bầu cử, đánh giá những mặt được, hạn chế; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt công tác bầu cử. 

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Tây Ninh làm rất tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh chưa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng tuyến biên giới, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác phòng ngừa bên trong, tại các khu công nghiệp, khu cách ly. 

Ngọc Diêu – Tâm Giang

Tính đến 19 giờ ngày 23.5, toàn tỉnh có 963.431 cử tri đi bầu - đạt tỷ lệ 99,82%. Cụ thể, thành phố Tây Ninh có 114.560 cử tri đi bầu - đạt tỷ lệ 99,26%; thị xã Trảng Bàng có 136.864 cử tri đi bầu - đạt tỷ lệ 100%; thị xã Hoà Thành có 124.616 cử tri đi bầu - đạt tỷ lệ 99,88%; huyện Dương Minh Châu có 100.133 cử tri đi bầu - đạt tỷ lệ 100%; huyện Gò Dầu có 125.478 cử tri đi bầu - đạt tỷ lệ 99,99%; huyện Bến Cầu có 57.266 cử tri đi bầu - đạt tỷ lệ 99,97%; huyện Châu Thành có 121.496 cử tri đi bầu - đạt tỷ lệ 99,90%; huyện Tân Châu có 102.682 cử tri đi bầu - đạt tỷ lệ 99,49%; huyện Tân Biên có 80.336 cử tri đi bầu - đạt tỷ lệ 99,99%.

Ngọc Diêu – Tâm Giang