BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019):

Tây Ninh đạt 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích

Cập nhật ngày: 16/03/2020 - 12:58

BTN - Tây Ninh có 2/9 giải pháp tham gia dự thi đạt giải: “Dàn gieo hạt”- giải Ba (tác giả Phạm Văn Hùng- Cơ sở cơ khí Tư Hùng, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) và “Máy thu hoạch mía cắt khúc”- giải Khuyến khích (tác giả Trần Quốc Hải, Trần Quốc Thanh- Cơ sở cơ khí Trần Quốc Hải, xã Suối Dây, huyện Tân Châu).

Theo thông báo từ Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - cơ quan thường trực của Ban Tổ chức, sau 2 năm triển khai, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (năm 2018-2019) nhận được 580 giải pháp dự thi từ 55 tỉnh, thành phố, bộ, ngành trong cả nước (trong đó có 5 hồ sơ không hợp lệ, chỉ còn 575 hồ sơ đủ tiêu chuẩn đưa vào chấm giải).

Các giải pháp tham dự hội thi lần này đã được BTC Hội thi các tỉnh, thành phố tuyển chọn từ hàng ngàn giải pháp đoạt giải ở hội thi của địa phương. Có 6 lĩnh vực tham gia dự thi theo thể lệ gồm: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông: 99 giải pháp; cơ khí tự động hoá, xây dựng giao thông vận tải: 130 giải pháp; vật liệu, hoá chất, năng lượng: 54 giải pháp; nông, lâm, ngư nghiệp và môi trường: 119 giải pháp; y dược: 84 giải pháp; giáo dục và đào tạo: 89 giải pháp.

Qua thẩm định, đánh giá của Hội đồng giám khảo các lĩnh vực, đã có 90 công trình xuất sắc được tuyển chọn trao giải. Tây Ninh có 2/9 giải pháp tham gia dự thi đạt giải: “Dàn gieo hạt”- giải Ba (tác giả Phạm Văn Hùng- Cơ sở cơ khí Tư Hùng, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) và “Máy thu hoạch mía cắt khúc”- giải Khuyến khích (tác giả Trần Quốc Hải, Trần Quốc Thanh- Cơ sở cơ khí Trần Quốc Hải, xã Suối Dây, huyện Tân Châu).

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sẽ được tổ chức vào ngày 14.4.2020 tại Nhà hát Quân đội nhân dân Việt Nam - Hà Nội.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là cơ quan thường trực, cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức 2 năm/lần.

Lê Ngọc Hoà