BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày hội VH, TT và DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII năm 2022:

Tây Ninh đạt nhiều thành tích 

Cập nhật ngày: 11/11/2022 - 08:25

BTNO - Chiều 8.11, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ bế mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ V năm 2022.

Trích đoạn lễ cưới truyền thống của đồng bào Khmer Tây Ninh.

Sau 7 ngày diễn ra sôi nổi các hoạt động, hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào Khmer đến từ 12 tỉnh, thành khu vực Nam bộ đã để lại nhiều dấu ấn khó quên. 

Trong khuôn khổ ngày hội, Tây Ninh tham gia triển lãm với nhiều hình ảnh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh trong công tác chăm lo đời sống văn hoá và tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer; trưng bày nhiều nhạc cụ, hiện vật về hoạt động nông nghiệp (trồng trọt, đánh bắt, chăn nuôi, chế biến…), trang phục truyền thống của người Khmer. Đặc biệt, những hiện vật như trang phục cưới của cô dâu và chú rể, mâm đựng trầu cau trong lễ cưới, các bộ trang sức trong ngày cưới… thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn thể thao Tây Ninh gồm 20 thành viên, tham gia thi đấu từ ngày 3.11, với 2 nội dung: kéo co và đẩy gậy. Qua 4 ngày tranh tài sôi nổi, đoàn đạt 1 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ ở môn đẩy gậy; 1 HCĐ đồng đội nam nữ phối hợp kéo co.

Đoàn thể thao Tây Ninh nhận giải Ba môn kéo co nam nữ phối hợp.

Đoàn nghệ thuật quần chúng đồng bào Khmer Tây Ninh gồm 25 thành viên là diễn viên không chuyên sinh sống tại ấp Bàu Ếch, xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành, tham dự các nội dung: Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; Trình diễn giới thiệu trích đoạn, lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc.

Các tiết mục múa, hát với nhiều sắc màu không chỉ giúp người xem hiểu hơn về cuộc sống thường ngày, sự phát triển vươn lên của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mà còn thấy được những nét văn hoá đặc thù, việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống của địa phương.

Kết quả, Tây Ninh đạt giải A toàn đoàn Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục, trình diễn lễ hội và dàn nhạc ngũ âm. Trong đó, các tiết mục đạt giải A gồm: Đơn ca Lời ru Ba Sắc; trình diễn trang phục lao động, trang phục lễ hội, lễ cưới. Đạt giải B tiết mục “Múa hoa Champa”. Đạt giải C các tiết mục: trích đoạn lễ hội cưới và song ca Người Khmer chống dịch.

Ban tổ chức trao bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong các hoạt động ngày hội.

Với những đóng góp cùng sự nỗ lực tại Ngày hội, Đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Khmer tỉnh Tây Ninh vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích tham gia, tổ chức thành công Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022.

Hoàng Yến