BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền Đông Nam bộ:

Tây Ninh đoạt một huy chương Bạc và một giải Khuyến khích

Cập nhật ngày: 01/09/2020 - 10:39

BTNO - Do dịch bệnh Covid-19 quay lại và đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền Đông Nam bộ (ĐNB) lần thứ 28 năm 2020 quyết định không tổ chức các hoạt động hội thảo, thi ảnh Marathon và lễ tổng kết trao giải tại Tây Ninh.

Tác phẩm đoạt giải Nhì của Dương Đức Kiên.

Quyết định này đã được sự thống nhất về mặt chuyên môn của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và sự đồng thuận của các Hội Văn học Nghệ thuật 8 tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ.

Từ 1.696 ảnh của 244 tác giả 8 tỉnh gửi dự thi, Hội đồng Giám khảo đã chấm, chọn ra bộ ảnh triển lãm gồm 166 tác phẩm của 99 tác giả (nhưng không tổ chức triển lãm do ảnh hưởng dịch bệnh).

Vòng chung khảo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực được tổ chức chấm giải vào sáng 30.8.2020, theo phương thức livestream qua mạng xã hội.

Kết quả như sau:

Huy chương Vàng: Bứt phá – Đỗ Tuấn Hùng, Bà Rịa Vũng Tàu

Huy chương Bạc: Nông nghiệp công nghệ cao trên nông trường mía Thành Long – Dương Đức Kiên, Tây Ninh; Cánh bướm công nghiệp – Phạm Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu.

Huy chương Đồng: Năng lượng tái tạo – Huỳnh Sơn, Ninh Thuận; Cho những công trình – Ngô Công Hoàng, Bình Dương; Trường mầm non mới – Võ Văn Bông, Bình Dương; Niềm vui chị em – Trần Trọng Lượm, Ninh Thuận.

Giải Khuyến khích: Cuộc chiến chống giặc lửa – Đỗ Tuấn Hùng, Bà Rịa Vũng Tàu; Xét nghiệm – Bùi Viết Đồng, Đồng Nai; Bến đỗ - Nguyễn Thành An, Đồng Nai; Hoa công nghiệp – Nguyễn Hữu Dũng, Đồng Nai; Phơi cá – Nguyễn Ngọc Cường, Đồng Nai; Sản xuất muối tôm Tây Ninh – Nguyễn Nhật Tường, Tây Ninh.

Giấy chứng nhận của Hội NSNAVN sẽ được gửi đến tác giả (qua Hội VHNT các tỉnh) bằng đường bưu điện và tiền thưởng chuyển khoản.

ĐP