BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh ghi nhận 154 ca mắc Covid-19 trong ngày 24.7

Cập nhật ngày: 24/07/2021 - 20:12

BTNO - Chiều 24.7, Tây Ninh tiếp tục ghi nhận 77 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 ca địa chỉ ngoài tỉnh.

Cụ thể, 77 ca mắc mới ghi nhận ở huyện Dương Minh Châu (63 ca), Châu Thành (7 ca), Tân Châu (4 ca), thị xã Trảng Bàng (1 ca) và Tân Biên (1 ca).

Như vậy, trong ngày 24.7, toàn tỉnh ghi nhận 154 ca mắc mới, đang điều tra dịch tễ, có 3 ca địa chỉ ngoài tỉnh. Trong đó, huyện Dương Minh Châu 67 ca (Cầu Khởi 2 ca, Suối Đá 49 ca, Thị trấn 14, Bàu Năng 2); xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu 2 ca; huyện Châu Thành 17 ca (Trí Bình 2, Thanh Điền 10, Thái Bình 1, Ninh Điền 1, Đồng Khởi 1, Phước Vinh 1, An Bình 1); Gò Dầu 20 ca (Phước Đông 6, Bàu Đồn 1, Thanh Phước 3, Hiệp Thạnh 2, Phước Trạch 2, Thạnh Đức 3, Cẩm Giang 1, Thị trấn 2).

Thị xã Hoà Thành 12 ca (xã Trường Tây 1, phường Long Hoa 11); thị xã Trảng Bàng 11 ca (Đôn Thuận 3, Gia Lộc 2, Lộc Hưng 2, Hưng Thuận 1, An Tịnh 1, An Hoà 1, Công ty TNHH da Đức Tín 1 ca); Tân Châu 14 ca (Suối Dây 3, Tân Hưng 7, Tân Phú 3); thành phố Tây Ninh 5 ca (Thạnh Tân 2 ca, phường Ninh Thạnh, phường I và phường III có 3 ca); Tân Biên 3 ca ghi nhận ở các xã Tân Bình, Mỏ Công và Thạnh Bình.

Tính từ đầu vụ dịch đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 824 ca dương tính với SARS-CoV-2. Luỹ kế, đến ngày 24.7.2021 tỉnh đã thiết lập 193 vùng phong toả, trong đó đang phong toả 185 vùng, 8 vùng đã giải toả. Toàn tỉnh còn 2.841 người cách ly tập trung và 8.682 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo nhận định của ngành Y tế, tình hình dịch có thể diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp, ngành khẩn trương và quyết liệt trong các giải pháp phòng chống dịch. Người dân cần nâng cao ý thức, nghiêm túc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Yên Khuê