BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Ghi nhận bệnh nhân Covid-19 thứ 38

Cập nhật ngày: 05/05/2021 - 19:00

BTNO - Ngày 5.5, Tây Ninh ghi nhận thêm ca mắc Covid-19. Đây là ca bệnh thứ 38 dương tính với SARS-CoV-2, cũng là bệnh nhân thứ 3001 của Việt Nam.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân nam 3001, sinh năm 1997, ngụ xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ngày 20.12.2020, bệnh nhân từ Nam Định đón xe khách đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), bay đến Cần Thơ, sau đó đi An Giang, được ô tô đưa sang Campuchia (qua đường tiểu ngạch trên địa phận tỉnh An Giang). Tại Campuchia, bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Khu biệt thự Chip Mong Sen Sok, Phnom Penh và có tiếp xúc với nhiều người.

Tối 2.5.2021, bệnh nhân thuê nhà nghỉ cách Chip Mong Sen Sok, Phnom Penh 4km. Sáng 3.5.2021, bệnh nhân đón xe taxi về lại Chip Mong Sen Sok, sau đó thuê xe ô tô của người Campuchia đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để về Việt Nam. Bệnh nhân sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh K71, huyện Gò Dầu).

Ngày 5.5.2021, kết quả mẫu xét nghiệm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh, bệnh nhân P.V.K dương tính với virus SARS-CoV-2, được đưa về cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bến Cầu. Hiện tại, bệnh nhân ổn, không sốt, không ho, không khó thở.

Trước đó, bệnh có tiếp xúc gần với 6 trường hợp F1. Các F1 này đều được tiếp tục cách ly tại Khu cách ly K71, được lấy mẫu gửi về CDC Tây Ninh xét nghiệm khẳng định.

Tính đến nay, Tây Ninh đã ghi nhận 38 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có  27/38 trường hợp đã khỏi bệnh. Tất cả đều là người nhập cảnh. Hiện Tây Ninh chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tâm Giang