BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Hai bệnh nhân Covid-19 chính thức xuất viện 

Cập nhật ngày: 14/04/2020 - 11:51

BTNO - Sáng 14.4, hai bệnh nhân mắc Covid-19 ở Tây Ninh (BN 117, BN 118) đã chính thức ra viện sau khoảng thời gian 14 ngày cách ly theo dõi khi đã có kết quả âm tính với Sars-CoV-2.

Đây là hai bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 phát hiện trên địa bàn tỉnh, và đều là người ngoại tỉnh, nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài.

Tập thể y bác sĩ BVĐK tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng hai bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh và ra viện.

Trước đó, anh T.H.T (30 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và chị T.H.L (23 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được ghi nhận là ca mắc Covid-19 thứ 117 và 118 tại Việt Nam, và là 2 bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 mà Tây Ninh ghi nhận.

Sau khi vào viện và có kết quả dương tính với Sars-CoV-2, hai bệnh nhân được y bác sĩ BVĐK Tây Ninh tích cực theo dõi, điều trị. Trong hai ngày 30-31.3, cả hai đều có 2 lần xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2.

BVĐK tỉnh đã cho BN 117, BN 118 ra viện vào ngày 6.4, đồng thời tiếp tục cách ly theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện trong 14 ngày.

Quá trình cách ly theo dõi sau điều trị, từ ngày 1.4 đến ngày 12.4, cả hai BN 117, BN 118 đều có 2 lần xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2.

Đến thời điểm này, Tây Ninh còn 1 ca bệnh Covid-19 là một bé trai 6 tuổi ngụ TP.HCM (BN 252), từ Campuchia về Việt Nam vào hôm 8.4. Hiện bệnh nhân đang cách ly điều trị tại BVĐK tỉnh. Sáng 14.4, phía bệnh viện cho biết tình trạng BN 252 ổn, không sốt, không ho, không khó thở; mạch, nhiệt độ, huyết áp bình thường; X-quang phổi bình thường.

Hiện toàn tỉnh đang cách ly tại cơ sở y tế là 57 người; cách ly tại các khu cách ly tập trung khác 671; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 41 người.

Tổng số người cách ly tại nhà, nơi lưu trú đã qua 14 ngày là 4.115 người.

B.T