Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh hoàn thành tốt công tác tuyển quân 

Cập nhật ngày: 21/04/2023 - 14:00

BTNO - Chiều 19.4, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh động viên thanh niên Tây Ninh lên đường nhập ngũ (ảnh minh hoạ)

Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Chính phủ giao Tây Ninh tuyển chọn, gọi 1.928 công dân nhập ngũ, có 3 công dân nữ (quân đội: 1.603, công an: 325). Tây Ninh làm tốt các khâu, các bước từ quản lý, phúc tra, đối chiếu nguồn và xét duyệt, tuyển chọn công dân nhập ngũ; tổ chức khám sức khoẻ chặt chẽ, bình cử công khai, rõ ràng, minh bạch; hội trại tuổi trẻ tòng quân và lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng, dân chủ.

Kết quả hoàn thành 100% chỉ tiêu, toàn tỉnh có 31 đảng viên nhập ngũ. Đặc biệt có địa phương cấp xã gọi nhập ngũ 3 đảng viên. Thực hiện tốt công tác cử tuyển đảng viên nhập ngũ, huyện Tân Biên (4 đảng viên), huyện Dương Minh Châu (4 đảng viên) và huyện Tân Châu (3 đảng viên).

Công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp cao hơn năm 2022, sức khoẻ loại 1, loại 2 chiếm 60%. Cấp uỷ, chính quyền quan tâm đầu tư ngân sách thực hiện công tác tuyển quân và công tác chính sách hậu phương quân đội trị giá 7,5 tỷ đồng (tặng quà và tiền mặt cho công dân trúng tuyển bình quân gần 1,4 triệu đồng/công dân).

Bà Phan Thị Thuỳ Vân- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các gia đình có thành tích trong công tác tuyển quân.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tuyển quân thời gian tới, trong đó tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các địa phương và cả hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Ngô Thành Đồng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm, sự quan tâm, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kết quả hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh gợi ý thời gian tới, các địa phương cần nghiên cứu, vận dụng cách làm ở một số địa phương trong công tác điều khám, giảm chi phí ngân sách địa phương; thường xuyên nắm, quản lý nguồn, tổ chức xét duyệt chính xác, bình cử công khai, minh bạch, rõ ràng, bảo đảm công bằng xã hội.

Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh trao cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường 1, thành phố Tây Ninh; tặng bằng khen cho 16 tập thể, 12 cá nhân và 27 gia đình đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Quang Huy