BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Họp mặt hữu nghị mừng Xuân Đinh Dậu 2017 với các tỉnh giáp biên 

Cập nhật ngày: 19/01/2017 - 19:30

BTNO - Ngày 19.1, tại Trung tâm giải trí Cà Na, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi lễ họp mặt hữu nghị mừng Xuân Đinh Dậu 2017 với các tỉnh bạn Campuchia giáp biên giới.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía Tây Ninh, dự buổi họp mặt có Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quangcùng lãnh đạo các sở ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Về phía đoàn Campuchia có ông Prach Chăn - Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum và đại diện lãnh đạo 4 tỉnh giáp biên.

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân cho biết: Năm 2016 kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng và đạt được một số thành tựu quan trọng, đời sống của nhân dân được nâng cao.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách luôn được quan tâm. Từ đó duy trì, đẩy mạnh sự hợp tác giữa Tây Ninh và các tỉnh bạn giáp biên.

Nhân dịp mừng Tết cổ truyển dân tộc Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị đại biểu. Đồng thời, chúc mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Campuchia càng thêm tốt đẹp, chúc tình đoàn kết giữa Tây Ninh và các tỉnh giáp biên của Vương quốc Campuchia luôn bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang (bên phải) nhận hoa chúc mừng từ đoàn Campuchia.

Tại buổi lễ, Ngài Prach Chăn - Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum gửi lời cảm ơn đến UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi họp mặt đầy ý nghĩa này, tạo điều kiện cho hai nước láng giềng giao lưu văn hóa, truyền thống lẫn nhau, qua đó tiếp tục củng cố, nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Cũng trong dịp này, đại diện lãnh đạo Tây Ninh và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đã tặng quà cùng những đóa hoa tươi thắm để bày tỏ sự gắn kết bền vững về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thanh Nhi