BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh kết nối học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 đến 116 điểm cầu trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 21/07/2022 - 16:13

BTNO - Sáng 21.7, tại Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ông Nguyễn Thành Tâm–Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự tại điểm cầu Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Hội nghị này được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức kết nối bằng hình thức trực tuyến triển khai đến 116 điểm cầu cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Tỉnh uỷ, có đồng chí Nguyễn Thành Tâm– Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Hùng Thái– Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn.

Tại hội nghị, 10.200 cán bộ, đảng viên ở các điểm cầu trên địa bàn tỉnh được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, với 4 chuyên đề trọng tâm gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Các chuyên đề này do các đồng chính lãnh đạo Trung ương trực tiếp triển khai.

Đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

Trong hội nghị sáng 21.7, đồng chí Phạm Minh Chính– Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ triển khai chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Đồng chí Trần Tuấn Anh– Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương triển khai chuyền đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 21.7 đến 22.7.2022.

Nhật Quang