Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Khai giảng năm học mới 2020-2021 

Cập nhật ngày: 05/09/2020 - 13:08

BTNO - Hoà cùng không khí chung của cả nước chào đón năm học mới, sáng 5.9, hơn 234 ngàn học sinh Tây Ninh, từ mầm non đến phổ thông bước vào năm học mới 2020-2021.

Giáo viên đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào sân trường.

Do điều kiện dịch bệnh, lễ khai giảng năm nay khác với lễ khai giảng truyền thống. Tất cả học sinh đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào sân trường.

Chỉ riêng học sinh lớp 1 được tập trung khai giảng ở sân trường, toàn bộ học sinh các khối lớp còn lại dự lễ khai giảng trong phòng học hoặc đứng dọc hành lang để nghe giáo viên chủ nhiệm đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục.

Giáo viên dẫn học sinh lớp 1 đến vị trí, chuẩn bị làm lễ khai giảng năm học mới.

Năm học này, Trường tiểu học Trương Định (phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) có gần 1.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó  học sinh lớp 1 có 190 em.

Nhân lễ khai giảng năm học mới, Công ty Honda Việt Nam (chi nhánh Tây Ninh) trao tặng 190 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường tiểu học Trương Định.

Đại diện Công ty Honda Việt Nam-chi nhánh Tây Ninh trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường tiểu học Trương Định (TP. Tây Ninh).

Tổng số mũ bảo hiểm dành cho học sinh lớp 1 Tây Ninh năm nay là hơn 21 ngàn cái. Chương trình này có chủ đề “giữ trọng ước mơ”, là sự phối hợp giữa Bộ GD - ĐT với Công ty Honda Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thương vong đối với học sinh.

Ngày 7.9, học sinh khối tiều học và THCS bắt đầu học tuần chuyên môn đầu tiên của năm học mới.

Đ.V.T

* Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, các điểm trường trên địa bàn huyện Tân Châu tổ chức khai giảng năm học 2020-2021.

Khai giảng năm học 2020-2021 tại trường THCS thị Trấn Tân Châu.

Do tình hình dịch bệnh Covid -19 còn diễn biến phức tạp, nên theo chỉ đạo chung, học sinh ngồi tại lớp nghe hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường.

Trong năm học 2020-2021, ngành giáo dục Tân Châu đón nhận hơn 26.000 em học sinh (lớp 1 gần 3.000 em). Trong đó, ngành học mầm non hơn 4.800 trẻ; tiểu học gần 13.000 học sinh; Trung học cơ sở trên 8.600 học sinh; số trẻ mẫu giáo 5 tuổi phải vận động ra lớp hơn 2.300 trẻ.

Chí Thành

* Đồng loạt các trường trên địa bàn huyện Gò Dầu cũng đồng loạt tổ chức  lễ khai giảng năm học mới 2020- 2021 vào sáng 5.9.

Cô Lê Thị Phụng-Hiệu Trưởng  trường THCS Lê Văn Thới (thị trấn Gò Dầu) đánh 3 hồi trống khai trường.

Năm học 200-2021, huyện Gò Dầu đón nhận hơn 25.000 học sinh vào học tại 71 điểm trường ở cấp học mầm non, Tiểu học và THCS. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các trường không làm lễ khai giảng tập trung, mà chỉ sinh hoạt tại lớp học.

Hiệu Trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng qua hệ thống loa trong trường và đánh 3 hồi trống khai trường. Giáo viên chủ nhiệm các lớp đọc thư của Chủ tịch nước chúc mừng ngày khai giảng năm học mới.

Lý Tài

Sáng 5.9, hoà cùng không khí chung của học sinh cả nước, Trường Liên cấp (TH–THCS–THPT) TTC Tây Ninh tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020–2021. Đại diện lãnh đạo công ty, Ban Giám hiệu, toàn thể giáo viên, công nhân viên, người lao động và gần 800 em học sinh trường Liên cấp TTC Tây Ninh dự lễ.

BGH, giáo viên, học sinh Trường Liên cấp TTC Tây Ninh thực hiện nghi thức thả bồ câu trong Lễ khai giảng năm học.

Theo quy định chung, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới cho các em học sinh, buổi lễ được tổ chức trực tuyến qua hệ thống Microsoft Teams của trường. Buổi lễ khai giảng đặc biệt này được tổ chức ấm áp, trang nghiêm như buổi lễ khai giảng trực tiếp với đầy đủ các phần lễ.

Tại buổi lễ, các em học sinh được nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới; chứng kiến nghi thức đánh trống khai trường và thả bồ câu chào mừng năm học mới,... của trường.

Dịp này, trường Trường Liên cấp TTC Tây Ninh đã trao 100 chiếc mũ bảo hiểm cho 100 em học sinh lớp 1 (Chương trình do Uỷ ban ATGT Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam tổ chức).

Năm học 2020–2021, Trường Liên cấp TTC Tây Ninh có 769 học sinh từ lớp 1 đến lớp 11. Đồng thời, trường đưa vào vận hành khu ký túc xá tiện nghi, hồ bơi lớn, sân bóng đá 2, khu xưởng trường, khu phòng thí nghiệm,... đạt chuẩn quốc tế, tiến tới hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất của trường và tạo môi trường học tập vừa hiện đại, năng động cho các em học sinh.

Ngọc Bích

* Sáng 5.9, Trung đoàn 5-Sư đoàn 5 đã đến dự và trao tặng 2.500 chiếc khẩu trang y tế cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà Trường THPT Hoàng Văn Thụ nhân dịp trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Tổng chi phí trị giá hơn 5 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đóng góp.

Tặng khẩu trang cho nhà trường.

Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, trước đó, 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5-Sư đoàn BB5 cũng đã phối hợp với nhà trường tổ chức vệ sinh cắt cỏ, tỉa cây xanh trong khuôn viên nhà trường; sắp xếp lại bàn, ghế và xịt thuốc khử khuẩn các phòng học, trong khuôn viên nhà trường; lợp lại mái che trong khu vực sân trường…

Hà Quang

* Sáng 5.9, Công ty Cổ phần Nicotex phối hợp với chính quyền địa phương các xã Hòa Thạnh, Hòa Hội, Trí Bình và Thanh Điền tổ chức chương trình đồng hành chắp cánh ước mơ, trao tặng 31 chiếc xe đạp và 4.000 quyển tập cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Châu Thành.

Trao tặng xe đạp cho các em học sinh trường tiểu học Hào Hội.

Trong đó, Trường tiểu học Phạm Văn Nô (xã Hòa Thạnh), Trường tiểu học Phạm Tự Điểm (xã Trí Bình), Trường tiểu học Thanh Trung (xã Thanh Điền) mỗi trường 7 chiếc và 1.000 quyển tập. Riêng trường tiểu học Hòa Hội được tặng 10 chiếc xe và 1.000 quyển tập.

Được biết, ngoài huyện Châu Thành Công cổ phần Nicotex còn trao tặng 7 chiếc xe đạp và 1.000 quyển tập cho trường tiểu học Bình Thạnh (xã Phước Bình, Thị xã Trảng Bàng).

Tổng số tiền trao tặng xe đạp và tập trị giá gần 90 triệu đồng được trích từ thu nhập của cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Nicotex. Đây là những món quà mang lại ý nghĩa động viên lớn, thiết thực hỗ trợ cho các em học sinh nghèo tiếp bước đến trường trong năm học mới.

Gia Hân

* Ngày 5.9, tại lễ khai giảng năm học mới, lãnh đạo UBND xã và Hội LHPN xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu cùng mạnh thường quân đến tặng quà và học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn.

Tặng quà cho các em học sinh.

Đoàn đã trao tặng các em học sinh nghèo, khó khăn của trường trường Tiểu học Bàu Năng A và Tiểu học Bàu Năng B 5 thẻ bảo hiểm y tế và 27 bộ đồng phục; Trường THCS Bàu Năng 30 suất quà, gồm đồng phục và 200 ngàn đồng.

Số quà tặng này do Hội LHPN xã Bàu Năng vận động ông Hồ Nhật Trường (phường 4, TP. Tây Ninh) tài trợ, với tổng trị giá hơn 17 triệu đồng.

Anh Thảo 

* Sáng 5.9, hơn 27.000 em học sinh thuộc 50 điểm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn TP.Tây Ninh dự lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021.

Các em học sinh lớp 1 dự lễ khai giảng năm học mới.

Điều đặc biệt, lễ khai giảng năm học này ngành giáo dục Thành phố tổ chức vừa trang trọng tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em tựu trường, vừa đảm đảm an toàn phòng chống dịch bệnh covid 19. Tất cả các trường tổ chức đo thân nhiệt học sinh khi đến trường, bố trí dung dịch sát khuẩn cho các em vệ sinh tay...

Được biết, chuẩn bị cho năm học mới 2020 -2021, ngành giáo dục TP. Tây Ninh tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho các trường.

Theo đó, ngành được bố trí ngân sách để xây dựng, sửa chữa 23 công trình trường học, với số tiền hơn 7,4 tỷ đồng (ngân sách Thành phố chi 5 tỷ đồng thực hiện 13 công trình, ngân sách của tỉnh hơn 2,4 tỷ đồng thực hiện 10 công trình).

Nhật Quang

Nhân dịp khai giảng năm học mới, sáng 5.9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu tổ chức trao quà cho học sinh nghèo, khó khăn đang học tại Trường Tiểu học Bến Rộng.

Có 10 phần quà, mỗi phần 300.000 đồng được trao cho 10 em học sinh nghèo, khó khăn gồm gạo, mì gói, nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt…với tổng số tiền 3 triệu đồng, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động ông Trần Văn Hiếu, ngụ ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức hỗ trợ.

MTTQ


  • Kết quả SXMB nhanh nhất