Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

 
Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới chào cờ tại một chốt dã chiến thuộc Đồn Biên phòng Tống Lê Chân (xã Tân Hà, huyện Tân Châu) quản lý.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc-Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, Tây Ninh hiện đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch ở mức cao nhất.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo rà soát và tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất. 

Hiện trên toàn tuyến biên giới của Tây Ninh, ngoài 29 điểm cảnh giới, 16 trạm kiểm soát biên phòng, bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp công an, dân quân các xã biên giới triển khai 123 chốt kiểm soát với hơn 564 chiến sĩ trực 24/24.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Biên phòng phối hợp chặt chẽ với 5 huyện biên giới (Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu, Bến Cầu) và thị xã Trảng Bàng, có giải pháp cụ thể để bịt chặt tuyến biên giới.

Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những người nhập cảnh trái phép. Mặt khác, các ngành  chức năng xây dựng chuyên án để xem xét có hay không các đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép. Các địa phương cũng sẽ xây dựng kế hoạch vận động người dân, các tổ dân cư tự quản phối hợp cung cấp thông tin…

Đặc biệt, tỉnh sẽ thưởng nóng bằng hiện vật cho người dân khi được cung cấp thông tin về những trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào nội địa trong thời gian cao điểm sắp tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Một số hình ảnh về hoạt động phòng, chống dịch trên tuyến biên giới dài 240 km của tỉnh Tây Ninh:

Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Lội suối tuần tra trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tống Lê Chân, huyện Tân Châu.

Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Toàn bộ các chốt chặn được kích hoạt mức độ cao nhất để bịt chặt tuyến biên giới.

Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Băng qua những bãi cỏ sậy để đến những đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới.

Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Ròng rã suốt nhiều tháng trời, có những chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân tự vệ dù nhớ nhà, nhớ gia đình nhưng quyết tâm bám trụ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới.

Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Phút nghỉ chân của 2 chiến sĩ Đồn Biên phòng Tống Lê Chân sau chuyến đi tuần tra biên giới trở về chốt dã chiến.

Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Tuần tra tuyến biên giới của các chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Tân Hà, huyện Tân Châu.

Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Chiến sĩ bám trụ ở biên cương bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Tranh thủ thăm tay lưới rồi dầm trọn cơn mưa hái được ổ nấm mối rừng, người còn ướt sũng, ông Nguyễn Đức Thinh (54 tuổi, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu) vội vã mang một nửa nấm mối và cá bắt được đến chốt dã chiến thuộc xã Tân Hà tặng cho bộ đội chống dịch.

Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Tuyên truyền cho bà con biên giới.

Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Phối hợp với nhân dân để ngăn chặn vượt biên trái phép.

Tây Ninh: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Biên phòng dựa vào sức mạnh của nhân dân để cùng đẩy lùi cuộc chiến chống Covid-19.

Giang Phương-Hữu Thiện