Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Qua kiểm tra thực tế một số nơi, đoàn phát hiện có địa phương vẫn còn thờ ơ với công tác phòng chống dịch bệnh, không củng cố ban chỉ đạo phòng chống dịch, không thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng dịch…

(BTNO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch cúm gia cầm kết hợp với điều kiện thời tiết bất lợi, nhằm chủ động ngăn chặn dịch phát sinh và lây lan tại địa bàn tỉnh, ổn định chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia súc gia cầm tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch tại các địa phương.
Đoàn kiểm tra làm việc cùng UBND Thị xã |
Nhìn chung các huyện/thị đã có bước chuẩn bị phòng chống dịch khá cụ thể, như: kiện toàn ban chỉ đạo địa phương, lập kế hoạch triển khai chiến dịch vệ sinh tiêu độc khử trùng, tuyên truyền đến người chăn nuôi các biện pháp bảo vệ đàn gia cầm, khuyến cáo người dân không ăn thịt gà bệnh, không ăn tiết canh, giữ vệ sinh cơ thể- đặc biệt là rửa sạch đôi tay sau mọi hoạt động v.v…
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế một số nơi, đoàn phát hiệncó địa phương vẫn còn thờ ơ với công tác phòng chống dịch bệnh, không củng cố ban chỉ đạo phòng chống dịch, không thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng dịch…
Ngoài ra, đoàn cũng đã nhắc nhở 1 cơ sở giết mổ gia cầm ở huyện Bến Cầu về tình trạng vệ sinh của khu vực lò mổ, không thực hiện sát trùng khu vực chăn nuôi, lông lẫn theo rác thải ra ngoài không qua xử lý...
Bên trong một cơ sở giết mổ gia cầm |
Qua kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở, yêu cầu đơn vị, địa phương cần quan tâm sâu sát đến công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Trong đó đặc biệt làm tốt công tác truyền thông đến người chăn nuôi, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm phát quang cây cỏ xung quanh chuồng trại, thu gom phân rác đốt hoặc chôn; hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cần tổ chức phun thuốc sát trùng khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm v.v
Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm 1.10.2011, tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh là trên 3,8 triệu con, trong đó số lượng gà là trên 2,8 triệu con, vịt 626.663 con, ngan (vịt xiêm) 20.822 con, ngỗng 2.953 con, đà điểu 15 con và cút 297.300 con. Từ tháng 9.2011 đến tháng 2.2012, Cục Thú y phối hợp cùng địa phương thực hiện điều tra, giám sát virus cúm gia cầm tại các chợ, trong đó đã lấy mẫu giám sát huyết thanh đàn vịt chưa tiêm phòng và giám sát sự lưu hành virus ở cơ sở giết mổ và chợ buôn bán gia cầm sống. Kết quả, phát hiện 9 mẫu dương tính và 1 mẫu nghi ngờ virus cúm trên đàn vịt ở 6 chợ thuộc huyện Gò Dầu, Tân Biên và Thị xã.
Y.K