BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Kiến nghị Chính phủ cho Khu KTCK Mộc Bài được bán hàng miễn thuế đến năm 2018

Cập nhật ngày: 20/04/2012 - 11:43

Khu KTCK Mộc Bài

(BTNO)- Ngày 20.4, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho gia hạn thời gian được hưởng chính sách bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Mộc Bài đến năm 2018 thay vì đến hết năm 2012 theo Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, lý do để các doanh nghiệp được tiếp tục hưởng chính sách ưu đãi về thuế là nhằm tạo môi trường tốt, thông thoáng, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư, góp phần phát triển khu vực vùng biên giới có đời sống kinh tế còn khó khăn; đồng thời để các doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đang đầu tư tại đây an tâm, tiếp tục triển khai các dự án mới đã đăng ký. Việc tạm dừng chính sách bán hàng miễn thuế tại các khu phi thuế quan vào cuối năm 2012 đã gây ảnh hưởng lớn trong việc kêu gọi đầu tư và triển khai các dự án thời gian qua tại Khu KTCK Mộc Bài và gây không ít thiệt hại về kinh tế cho các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng và kinh doanh hàng miễn thuế vì chưa kịp thu hồi lại vốn.

Trong thời gian qua, nhờ chính sách đặc biệt ưu đãi về thuế của Chính phủ, khu KTCK Mộc Bài đã có bước chuyển biến đáng kể, thu hút được 34 nhà đầu tư với 47 dự án đăng ký sử dụng 1.665 ha đất, vốn đăng ký trên 6.000 tỷ đồng và trên 200 triệu USD. Đến nay đã có 14 dự án, chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhà ở, gia công may giày xuất khẩu đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đã thực hiện trên 1.000 tỷ đồng và 75 triệu USD, tạo công ăn việc làm cho trên 10.500 lao động, trong đó 80% lao động là người của huyện biên giới Bến Cầu và vùng lân cận; lượng khách du lịch và phương tiện qua lại cửa khẩu Mộc Bài cũng tăng nhanh từ 850.000 lượt người năm 2006 lên 2,7 triệu lượt người năm 2011; đời sống cư dân biên giới ở đây được cải thiện rõ rệt nhờ có việc làm ổn định và các dịch vụ ăn theo, nạn “cửu vạn” biên giới đã giảm rõ rệt; an ninh biên giới ổn định.

Lê Đức Hoảnh

 


 
Liên kết hữu ích