BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Ký kết hợp tác phát triển kinh tế- xã hội với Thành phố Hà Nội 

Cập nhật ngày: 03/06/2017 - 22:41

BTNO - Ngày 3.6, Đoàn công tác Thành phố Hà Nội do ông Hoàng Trung Hải- Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh về ký kết hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020.

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ- HĐND- UBND tỉnh Tây Ninh. 

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng thông qua dự thảo Chương trình hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017- 2020. Giai đoạn trước đó (2011-2016), Thành phố Hà Nội hợp tác với tỉnh Tây Ninh trong khuôn khổ hợp tác với các tỉnh Nam bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trọng tâm là các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Năm 2015, tại TP.Cần Thơ, hai địa phương tham gia thực hiện chương trình liên kết vùng, kết nối giao thương của Thành phố Hà Nội với khu vực Nam bộ; năm 2016 tổ chức hội nghị giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa với sự tham dự của các doanh nghiệp 50 tỉnh, thành phố tại Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang (phải) tặng bức tranh sơn mài Núi Bà và hồ Dầu Tiếng- biểu tượng của Tây Ninh cho Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Thời gian vừa qua, Thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh luôn duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tuy nhiên giữa 2 địa phương vẫn chưa thực hiện việc hợp tác chính thức về các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, việc liên kết, hợp tác, học tập kinh nghiệm để cùng phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội hướng về biên giới của Tây Ninh là cần thiết.

Do đó, trong giai đoạn 2017-2020, Thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh sẽ tập trung hợp tác chủ yếu trên 10 lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; lĩnh vực thu hút đầu tư; công nghiệp- thương mại; giao thông vận tải; giáo dục- đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; khoa học- công nghệ; công tác nội chính; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (bên trái) tặng số tiền 3 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang khẳng định, việc ký kết hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh là hết sức cần thiết để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh cũng như chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về những cách làm hay, mô hình hiệu quả.
 
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng, để thực hiện tốt chương trình hợp tác, cần tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để huy động các nguồn lực tích cực tham gia ở nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức khác nhau, đồng thời tập trung nguồn lực để đầu tư, kết nối nhau về giao thông giữa hai địa phương.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội mà Tây Ninh đạt được trong những năm qua; đồng thời mong muốn sau lễ ký kết, hai địa phương sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức thực hiện hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Tại buổi ký kết hợp tác, lãnh đạo hai địa phương đã trao tặng những phần quà lưu niệm ý nghĩa, là biểu tượng đặc của mỗi tỉnh, thành. Ngoài ra, Thành uỷ Thành phố Hà Nội cũng đã trao tặng số tiền 3 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh được xem là một trong những tỉnh giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là tỉnh đầu mối và là cửa ngõ giao thông về đường bộ quan trọng vào Campuchia và các nước ASEAN.

Thế mạnh của Tây Ninh là có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển vùng nguyên liệu cao su, mì, mía. Ngoài ra, Tây Ninh còn có Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, 7 khu công nghiệp nằm trong KCN Việt Nam với tổng diện tích  đất 4.103 ha; có danh lam, thắng cảnh đẹp như Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, Núi Bà đen, Hồ Dầu Tiếng…

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị- hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Thành phố có 30 đơn vị hành chính (gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã). Hiện tại, TP. Hà Nội đang triển khai 123 dự án đầu tư theo hình thức PPP, với tổng mức đầu tư dự kiến đạt trên 307 ngàn tỷ đồng...

Tâm Giang