BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Mít tinh kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam và khánh thành tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc

Cập nhật ngày: 28/04/2010 - 05:56

 

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thắp hương tưởng niệm các anh hùng – liệt sĩ tại Nghĩa trang Tân Biên (đồi 82).

Chiều 28.4, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Tây Ninh tổ chức trọng thể mít tinh kỷ niệm 35 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và khánh thành tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (ấp Bảy Bàu, xã Tân Lập, huyện Tân Biên).

Đến dự có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, Bộ trưởng Bộ Công an - đại tướng Lê Hồng Anh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – thượng tướng Phan Trung Kiên cùng Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Bân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên và các đại biểu nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, các nhà Cách mạng lão thành, gần 4.000 đoàn viên – thanh niên, cán bộ - chiến sĩ ngành Công an… Ngoài ra, đến dự buổi lễ còn có đại diện Cảnh sát hoàng gia Campuchia, tỉnh trưởng các tỉnh Kampong Cham, Svay Rieng.

Trước khi khai mạc buổi lễ, các đại biểu đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (đồi 82) và thắp hương ở nhà bia tưởng niệm anh hùng – liệt sĩ Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam tại đây.

Phát biểu tại buổi mít tinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Ban an ninh Căn cứ Trung ương Cục miền Nam không chỉ để ôn lại truyền thống kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẻ vang của dân tộc mà còn để hun đúc ý chí, hào khí năm xưa thành quyết tâm trong công cuộc xây dựng đất nước, tỉnh nhà hôm nay.

“Hơn ai hết, một dân tộc đã phải trải qua, chịu quá nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh giữ nước, chúng ta thấu hiểu và yêu quý biết bao hai tiếng ‘hoà bình’. Đây cũng là thông điệp mà chúng ta gởi đến bè bạn gần xa trong ngày vui đại thắng” – Chủ tịch Nguyễn Văn Nên nói.

Hoà chung dòng thác cách mạng của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường, chịu đựng mọi gian khổ, hy sinh, một lòng theo Đảng, tận trung với nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ý chí quyết tâm ấy được khởi nguồn từ Chiến thắng Tua Hai lịch sử (đêm 25, rạng ngày 26.1.1960), phát pháo hiệu sáng ngời của Nghị quyết 15, của đồng khởi, đánh dấu một bước ngoặt quyết định trong lịch sử chống Mỹ và tay sai. Từ ngọn lửa đồng khởi Tua Hai, sau 15 năm, LLVT tỉnh nhà đã trưởng thành và phát triển nhanh chóng. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân và dân Tây Ninh đã chủ động nắm bắt thời cơ, kết hợp giữa tấn công nổi dậy, anh dũng chiến đấu, thừa thắng xông lên tự giải phóng tỉnh nhà vào lúc 11 giờ trưa ngày 30.4.1975.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hồi tưởng về những năm tháng kháng chiến đầy khó khăn, gian khổ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng, lịch sử ghi đậm chiến công về lòng quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 180 thuộc Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam phối hợp với quân giải phóng đập tan hai trận càn Junction City mùa khô 1966 – 1967 và trận càn Đông Dương năm 1970 vào căn cứ Trung ương Cục, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não của Cách mạng miền Nam. Lịch sử sẽ không thể nào quên những chiến công của Tiểu đoàn 10 – An ninh khu 5, Ban an ninh T4, Ban an ninh Khu 6, Khu 8, Khu 9 và biết bao chiến công vẻ vang của các tập thể, cá nhân anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân, đã đóng góp công sức, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ, từ “Chiến tranh đơn phương”, “Chiến tranh đặc biệt, “Chiến tranh cục bộ” đến “Việt Nam hoá chiến tranh”, tiến đến đồng loạt tổng tiến công nổi dậy nổi dậy mùa Xuân năm 1975, làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

Phó Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao việc Bộ Công an quyết định triển khai xây dựng Khu di tích Căn cứ Ban an ninh Trung ương Cục, trong đó có tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc, trở thành một “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mãi mãi về sau.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Đối với tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng hoan nghênh những nỗ lực cố gắng và những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh đã đạt trong những năm qua. Ông đề nghị, Tây Ninh cần chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, quyết tâm xây dựng Tây Ninh trở thành tỉnh giàu mạnh và phát triển.

Cũng tại buổi mít tinh này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cắt băng khánh thành tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Đặng Hoàng Thái