BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Ngành thuỷ sản khó phát triển vì ô nhiễm môi trường

Cập nhật ngày: 17/07/2012 - 05:15

(BTNO)- Vừa qua, Chi cục Thuỷ sản Tây Ninh phối hợp với Phòng NN&PTNT các huyện và các ngành chức năng tiến hành kiểm tra tình hình ngư dân sử dụng ngư cụ cấm khai thác trong hồ Dầu Tiếng và trên sông Vàm Cỏ Đông; phối hợp kiểm tra tình hình cá chết do nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông bị ô nhiễm. Ngành chức năng đã tháo dỡ, tịch thu, tiêu huỷ tại chỗ nhiều ngư cụ cấm như lưới dớn, bộ kích điện, lưới đăng chắn.

Chi cục Thuỷ sản Tây Ninh cũng đã phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà, Phòng NN&PTNT các huyện Dương Minh Châu và Tân Châu kiểm tra, khảo sát, điều tra sản lượng khai thác thuỷ sản trong Hồ Dầu Tiếng tại các bến cá. Kết quả cho thấy, sản lượng thuỷ sản khai thác hiện nay ước đạt 3.000 tấn/năm.

Nguồn lợi không nhỏ từ nuôi cá tra chưa được đầu tư, khai thác hiệu quả ở Tây Ninh

Ông Lê Văn Khải- Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Tây Ninh cho biết, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt khoảng 4.660 tấn, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2011. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 6 tháng đầu năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt khoảng 434ha. Riêng diện tích thả nuôi cá tra hiện khoảng 21,5ha, tăng gần 80% so với cùng kỳ, do Nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu ở Trảng Bàng đã hoạt động ổn định, cần nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn quy định để chế biến. Tính riêng giá trị thuỷ sản nuôi trồng 6 tháng đầu năm ước đạt 38,18 tỷ đồng, tăng 36,5% so cùng kỳ.

Sản lượng thuỷ sản khai thác 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 1.897 tấn các loại, tăng nhẹ (4%) so cùng kỳ 2011; giá trị thuỷ sản khai thác ước đạt 15,183 tỷ đồng, tăng gần 3,5% so cùng kỳ.

Theo dự báo của Chi cục Thuỷ sản, tổng giá trị sản lượng thuỷ sản năm 2012 có khả năng đạt 130,776 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm trước. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 14.869 tấn, tăng 9,43%. Trong đó, sản lượng nuôi trồng phấn đấu đạt 11.650 tấn, sản lượng thuỷ sản khai thác đạt 3.219 tấn.

Nguồn nước sông Vàm Cỏ bị ô nhiễm trầm trọng, thỉnh thoảng lại xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuỷ sản phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan kiên quyết xử lý, giải toả, ngăn chặn tình trạng nuôi cá bè phát sinh trong hồ Dầu Tiếng, không để phát triển ồ ạt, gây ô nhiễm môi trường “ngoài tầm kiểm soát” như trước. Đến cuối tháng 6.2012, những lồng, bè nuôi cá tự phát trong hồ Dầu Tiếng đã được tháo dỡ, di dời lên bờ sau khi ngư dân thu hoạch vụ cá cuối cùng.

Ông Khải cho biết thêm, cho đến nay, tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Vàm Cỏ Đông ở Châu Thành vẫn xảy ra thường xuyên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên và đời sống của ngư dân. Để ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển, có hiệu quả kinh tế, UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý triệt để các nhà máy gây ô nhiễm môi trường khi xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép ra sông Vàm Cỏ Đông, làm cá chết hàng loạt trong thời gian qua, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của nhiều loài thuỷ sản tự nhiên.

HOÀNG THI