Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tây Ninh nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông
Thứ sáu: 01:30 ngày 14/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Năm 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông có nhiều quyết tâm, nỗ lực cố gắng kéo giảm số vụ tai nạn giao thông- nhất là kiềm chế số người chết vì tai nạn giao thông.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tập trung làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, tôn giáo, tham gia dẫn đoàn đối với đoàn đại biểu cấp cao đến thăm và làm việc tại Tây Ninh, nhất là bảo đảm an toàn, thông suốt trong suốt thời gian diễn ra Hội xuân Núi Bà năm 2024 và Lễ hội “Tây Ninh khúc hát tự hào”, đã được UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương.

Công an Tây Ninh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Công an tỉnh tổ chức 5 đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nhiều chuyên đề như: chuyên đề bảo đảm an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, xử lý tốc độ, nồng độ cồn… tăng cường tuyên truyền đến nhiều đối tượng, lứa tuổi với nhiều hình thức, mô hình đa dạng, phong phú. Với những quyết tâm trên, tình hình tai nạn giao thông năm 2024 đã kéo giảm được tiêu chí số người chết vì tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 423 vụ tai nạn giao thông (tăng 92 vụ), làm chết 254 người (giảm 19 người), bị thương 252 người (tăng 136 người).

Theo cơ quan chức năng, tình hình tai nạn giao thông tăng do cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng thực tế giao thông hiện nay, trong khi đó số lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, nhu cầu đi lại của Nhân dân tăng, nhu cầu vận chuyển hàng hoá phục vụ phát triển kinh tế xã - hội ngày càng lớn... gây áp lực lên hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông.

Kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện.

Qua phân tích về tuyến đường xảy ra tai nạn cho thấy, tỉnh lộ, đường cấp huyện, nông thôn (nơi có cơ sở hạ tầng giao thông hạn chế) xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất với 299 vụ (chiếm đến 71% số vụ xảy ra trong năm 2024). Trong khi đó, tuyến quốc lộ và nội thị (nơi có hạ tầng cơ sở tốt hơn) xảy ra tai nạn giao thông ít hơn với 124 vụ, chiếm 29% tổng số vụ xảy ra.

Bên cạnh đó, ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông còn thấp. Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu do lỗi chủ quan của người điều khiển như: không chú ý quan sát 128 vụ (chiếm đến 30,3% trên tổng số vụ xảy ra); đi không đúng phần đường 74 vụ (chiếm 17,5%); chuyển hướng không đúng quy định 72 vụ (17%); tự té 32 vụ (7,6%); vượt không bảo đảm an toàn 31 vụ (7,3%)...

Để kéo giảm tình hình tai nạn giao thông năm 2025, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông quyết tâm khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Với những giải pháp trên, tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí trong tháng 1.2025, giảm 16 vụ, giảm 5 người chết, giảm 19 người bị thương; tháng 2.2025 đã giảm 34 vụ, giảm 15 người chết, giảm 23 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024.

Phương Thảo – Việt Khoa

Tin cùng chuyên mục