Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tây Ninh: Phát hiện 43 tỷ đồng vi phạm chế độ chính sách
Thứ sáu: 04:44 ngày 20/04/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Các cơ quan Thanh tra đã tiến hành 612 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, phát hiện vi phạm chế độ chính sách với số tiền gần 43 tỷ đồng…

Các bị cáo trong phiên toà xét xử vụ án tham nhũng ở Công ty cổ phần xây dựng Tây Ninh (tháng 7.2011)

(BTNO) – Theo Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, từ năm 2008 đến nay, Ban đã tiếp nhận, giải quyết 114/119 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Ban trực tiếp thẩm tra, xác minh giải quyết 28 đơn, số còn lại chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nhìn chung, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng và các thông tin về vụ việc tham nhũng được Ban chỉ đạo quan tâm thực hiện, qua đó kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những sai phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, các cơ quan Thanh tra đã tiến hành 612 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, phát hiện vi phạm chế độ chính sách với số tiền gần 43 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách gần 17 tỷ đồng; đề nghị xuất toán, loại khỏi quyết toán hơn 8,66 tỷ đồng, xử lý khác gần 17,38 tỷ đồng; đề nghị xử lý hành chính 62 người, chuyển cơ quan điều tra xử lý 07 vụ với 11 người có dấu hiệu vi phạm.

Cơ quan Công an hai cấp đã điều tra, khởi tố 22 vụ với 62 bị can; Viện kiểm sát truy tố 20 vụ với 58 bị can phạm tội tham nhũng, đình chỉ 01 vụ- 01 bị can; Toà án đưa ra xét xử 17 vụ với 51 bị cáo. Giá trị tài sản phát hiện qua điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng hơn 4,45 tỷ đồng, đã thu hồi được gần 2,4 tỷ đồng. Diện tích đất đai vi phạm được phát hiện qua điều tra, xét xử là 259,48ha. Mức án được tuyên cao nhất là 12 năm tù.

Hầu hết các vụ án tham nhũng đều được xét xử nghiêm minh và đúng pháp luật, không có trường hợp xử oan người không phạm tội, không bỏ lọt tội phạm… góp phần từng bước kiềm chế, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí ở địa phương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng; sự quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước ở địa phương.

HY UYÊN

 

    

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục