BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Sơ kết công tác phối hợp điều tra vụ án cướp tiệm vàng Văn Hiếu

Cập nhật ngày: 02/07/2010 - 05:45

(BTNO) - Ngày 2.7.2010, Công an Tây Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Công an Tây Ninh và Ty Cảnh sát tỉnh Kampong Cham (Campuchia) trong việc điều tra vụ án cướp tiệm vàng Văn Hiếu xảy ra vào ngày 16.4.2009 tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Đến dự hội nghị có đại diện Bộ Công an, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thảo, BGĐ CA Tây Ninh, Sở ngoại vụ, lãnh đạo công an các huyện biên giới trên địa bàn Tây Ninh và các phòng nghiệp vụ, Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự Tây Ninh.

Về phía nước bạn có Trung tướng InBôKa - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự thuộc Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia Campuchia cùng lãnh đạo Ty Cảnh sát Kampong Cham.

Sự việc diễn ra vào khoảng 18 giờ 45 ngày 16.4.2009, có 4 đối tượng người Campuchia đi 2 xe máy sử dụng 4 khẩu súng AK từ Campuchia sang Tây Ninh, rồi đột nhập vào tiệm vàng Văn Hiếu (xã Tân Lập, huyện Tân Biên), khống chế toàn bộ những người trong nhà cướp đi số vàng, tiền Việt Nam và một số ngoại tệ khác. Tổng giá trị tài sản bị cướp lên đến khoảng 3 tỷ đồng. Sau đó, bọn chúng lên xe tẩu thoát, đến khu vực biên giới, chúng bỏ lại 2 xe môtô.

Phó Chủ tịch UBND Tây Ninh Nguyễn Thảo trao bằng khen cho các cá nhân và đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia.

Được tin báo, lực lượng Công an Tây Ninh (Việt Nam) và cảnh sát tỉnh Kampong Cham (Campuchia) đã có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra vụ án. Qua quá trình điều tra đã bắt được 2 đối tượng cầm đầu là Ưm Sầm Nang (Pék) và Chum Chếch (S’Ros). 4 tên còn lại đang được phía cảnh sát Campuchia tìm kiếm.

Tham gia vụ án có 6 tên gồm Ưm Sầm Nang, Chum Chếch, Phoong Liếp (P’Răng), Sa Um, Tu, Hon (Rên). Cả 6 tên đều thường trú tại tỉnh Prey Veng, Campuchia. Ngày 16.4.2009, cả bọn gồm 4 tên (2 tên ở lại khu vực biên giới làm nhiệm vụ tiếp ứng) sang Tây Ninh (Việt Nam), khi thấy tiệm vàng Văn Hiếu chuẩn bị đóng cửa, bọn cướp đã xộc thẳng vào và khống chế chủ nhà, lục soát lấy vàng, tiền bỏ vào bao, sau đó lên xe môtô quay về Campuchia. Bỏ xe ở rìa biên giới, bọn cướp đi bộ vào rừng chia tiền, mỗi tên được khoảng 10.000 USD và 20 triệu tiền Việt Nam, 2 tên Sa Um và Tu được chia 4.000 USD. Số vàng lấy được bọn chúng mang đến Phnom Penh chia nhau, mỗi tên được khoảng 0,6kg vàng.

Lực lượng chức năng hai tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Kampong Cham (Campuchia) đã cùng phối hợp điều tra khẩn trương, đúng hướng, kịp thời. Việc phá án và truy bắt đối tượng do Cục Cảnh sát hình sự Hoàng Gia Campuchia chủ động hoàn toàn. Với tinh thần quyết tâm cao, ngày 9.10.2009, cảnh sát Campuchia đã bắt được tên S’Ros, đến ngày 8.5.2010 thì bắt tên Pék, cả hai đối tượng khai nhận toàn bộ băng nhóm tham gia và hung khí gây án.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thảo biểu dương thành tích phá án nhanh của lực lượng cảnh sát Campuchia. Ông nhấn mạnh: Vụ án trên đã gây tâm lý bất an, lo lắng cho quần chúng nhân dân khu vực biên giới, trực tiếp đe doạ sự ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa Tây Ninh và Kampom Cham. Với tinh thần chủ động của Công an Tây Ninh (Việt Nam), đồng thời được sự phối hợp tích cực, đầy trách nhiệm của các Cục nghiệp vụ Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Ty cảnh sát tỉnh Kampom Cham, sau gần 6 tháng tích cực phối hợp điều tra, vụ án đã được đưa ra ánh sáng. Đây là kết quả của tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, là sự mưu trí, sáng tạo đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị của lực lượng Cảnh sát 2 nước nói chung và Công an Tây Ninh - Ty cảnh sát tỉnh Kampong Cham nói riêng.

Thay mặt Bộ Công an, Phó Chủ tịch UBND Tây Ninh Nguyễn Thảo đã trao 9 bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh Tây Ninh cho các đơn vị và cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát Campuchia có thành tích trong điều tra phá vụ án trên. Đồng thời, Ban giám đốc Công an Tây Ninh cũng đã trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể thuộc lực lượng Cảnh sát Campuchia đã tích cực tham gia vào công tác điều tra, phá án vừa qua.

SÔNG NINH