Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXI (mùa khô 2021-2022) 

Cập nhật ngày: 19/08/2022 - 09:11

BTNO - Sáng 18.8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và Campuchia giai đoạn XXI (mùa khô 2021-2022).

Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các tập thể.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; thủ trưởng Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu; bà Trương Thị Thu Thảo- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội- Phó Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Giai đoạn XXI (mùa khô 2021-2022), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chặt chẽ đến từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời theo dõi, chỉ đạo hai Đội K70 và K71 tìm kiếm, quy tập được 238 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia về nước. Trong đó, Đội K71, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh quy tập được 139 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh Siem Reap; Banteay Meanchay và Oddar Meanchay.

Trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tích cực thu thập thông tin, xác minh nguồn tin, lập kế hoạch khảo sát và tìm kiếm, quy tập được 17 bộ hài cốt trên địa bàn huyện Tân Biên, Tân Châu và thành phố Tây Ninh. Đồng thời tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 255 hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, đúng nghi thức.

Kết thúc giai đoạn XXI, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 94/94 xã, phường, thị trấn và 9/9 huyện, thị xã, thành phố, đạt 100%.

Theo thống kê, hiện nay, ngành Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Tây Ninh đã hoàn thiện nhập dữ liệu và quản lý 30.516 mộ liệt sĩ; trong đó, có 11.022 mộ liệt sĩ có đủ thông tin; 9.750 mộ có một phần thông tin và 9.743 mộ chưa có thông tin.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa thiêng liêng, cao cả của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị bạn đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn vừa qua.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát huy những điểm mạnh, kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thống nhất cao về quan điểm, nhận thức; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; rà soát, kết nối, xử lý các nguồn thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời quan tâm chăm lo tốt các chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Trong giai đoạn tới, mùa khô 2022-2023, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cá nhân và tổ chức chính trị - xã hội nhằm thu thập, kết luận thông tin, xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có thông tin mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn huyện Tân Châu, huyện Bến Cầu, huyện Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh. Đồng thời tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXII (mùa khô 2022-2023) trên địa bàn các tỉnh Tbong Khmum, Kampong Cham, Siem Reap, Banteay Meanchay và Oddar Meanchay thuộc Vương quốc Campuchia với 275 thông tin mộ liệt sĩ.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXI (mùa khô 2021-2022).

Huy Thường