BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh – Svay Rieng: Công bố cặp cửa khẩu phụ Long Phước – Prey Ta Ei

Cập nhật ngày: 24/12/2022 - 12:59

BTNO - Sáng 24.12.2022, lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) chính thức công bố cặp cửa khẩu phụ Long Phước – Prey Ta Ei được phép thực hiện mua bán, trao đổi hàng hoá qua biên giới.

Toàn cảnh buổi lễ công bố song phương cặp cửa khẩu phụ Long Phước – Prey Ta Ei

Đến dự có ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và ông Sok Ruoas, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng, cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan và lực lượng bảo vệ biên giới của 2 tỉnh giáp biên.

Lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng tặng hoa chúc mừng các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại cặp cửa khẩu phụ Long Phước – Prey Ta Ei

Cửa khẩu phụ Long Phước nằm trên địa bàn ấp Phước Trung, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, đối diện là cửa khẩu phụ Prey Ta Ei thuộc xã Prey Ta Ei, huyện Svay Theab, tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia). Thời gian qua, lãnh đạo hai tỉnh biên giới tiếp giáp không ngừng đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế vùng biên mậu, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân 2 bên biên giới, nhu cầu qua lại, mua bán, trao đổi hàng nông sản, vật tư nông nghiệp... ngày càng nhiều.

Ông Sok Ruoas - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng tặng quà cho ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhân dịp công bố cặp cửa khẩu phụ Long Phước – Prey Ta Ei

Để đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hoá giữa nhân dân hai bên biên giới, lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng thống nhất mở cặp cửa khẩu phụ Long Phước – Prey Ta Ei.

Ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và ông Sok Ruoas - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng thăm khu làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phụ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và ông Sok Ruoas - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng đều đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo hai tỉnh trong việc chỉ đạo các sở, ngành hữu quan trong các bước tiến hành mở cặp cửa khẩu phụ. Đồng thời khẳng định việc mở cặp cửa khẩu phụ Long Phước – Prey Ta Ei sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân 2 bên cửa khẩu đẩy mạnh các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá, cũng như qua lại thăm thân, khám, chữa bệnh.

Lãnh đạo hai tỉnh cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tại cửa khẩu của mỗi bên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con qua lại làm ăn mua bán, nhưng phải đảm bảo đúng các nguyên tắc, điều luật đã quy định; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm qua biên giới.

Lê Quân