BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” 

Cập nhật ngày: 17/09/2021 - 19:36

BTNO - Chiều 15.9, tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA- Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức hội nghị "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Tây Ninh.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam…

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm cầu Tây Ninh được tổ chức tại Hội trường Tỉnh uỷ với sự tham dự của ông Võ Đức Trong- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tây Ninh; đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các Uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Tây Ninh, Lãnh đạo các Hội thành viên, hội viên tập thể thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Tây Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu video clip phóng sự phản ánh kết quả hoạt động của VUSTA giai đoạn từ năm 2016 đến nay và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; qua đó khẳng định VUSTA là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam với những thành tựu đáng tự hào, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Liên hiệp Hội Việt Nam với nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách hiệu quả, phát huy cao nhất vai trò của trí thức khoa học công nghệ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các báo cáo, tham luận tại hội nghị đã minh hoạ rõ nét những phấn đấu, sáng tạo, thành tựu của lực lượng trí thức KH&CN trong hệ thống Liên hiệp Hội cũng như đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, khai thác tối đa trí tuệ, sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; chú trọng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; giải quyết các vấn đề cấp bách đang đặt ra của đất nước…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những đóng góp, cống hiến to lớn của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà qua nhiều thế hệ; biểu dương Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát huy vai trò là hạt nhân tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của lực lượng trí thức KH&CN Việt Nam với những đóng góp tích cực cho đất nước.

Thủ tướng khẳng định: xuyên suốt chiều dài lịch sử, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Ngay từ khi mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết phải cần có nhân tài”, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến sự phát triển KH&CN và đội ngũ trí thức trong tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý những mặt còn hạn chế của KH&CN cũng như của Liên hiệp Hội Việt Nam như: đội ngũ KH&CN chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình, chưa đáp ứng được những mong muốn, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; số cán bộ KH&CN tuy tăng về số lượng nhưng thiếu các chuyên gia giỏi đầu ngành; các công trình nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, có đóng góp đột phá với phát triển kinh tế - xã hội còn ít; số lượng công trình khoa học Việt Nam công bố trên các tạp chí có uy tín có tăng nhưng còn hạn chế; các nhà khoa học phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục, chứng từ thanh toán các đề tài dự án khoa học; hệ thống tổ chức, bộ máy Liên hiệp Hội còn một số bất cập…

Tại hội nghị, Thủ tướng đã gợi mở một số đề tài nội dung trọng tâm mà các nhà khoa học, các trí thức cần tập trung nghiên cứu trong thời gian tới, đó là: tiếp tục tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), phát triển nền kinh tế thị trường XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; vấn đề chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số; các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, già hoá dân số; các vấn đề cấp bách, bất ngờ như Covid-19…

Thủ tướng cũng bày tỏ sự trăn trở về tình trạng “chảy máu chất xám” và đặt hàng cho Liên hiệp Hội Việt Nam nghiên cứu cụ thể nguyên nhân, hạn chế, đề xuất các giải pháp cho Chính phủ để giải quyết tình trạng này.

Kết luận về các đề xuất tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh: những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ và cán bộ ngành sẽ giải quyết ngay; những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì tập hợp, báo cáo, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tham mưu giải quyết.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn quan tâm và đặt niềm tin vào đội ngũ trí thức nước nhà; tin tưởng đội ngũ trí thức KH&CN cả nước tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hải Âu