BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh tham gia triển lãm "Không gian di sản văn hoá Việt Nam" 

Cập nhật ngày: 15/07/2022 - 10:57

BTNO - Chào mừng Năm du lịch quốc gia Quảng Nam năm 2022 với chủ đề “Quảng Nam- điểm đến du lịch xanh”, Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm “Không gian di sản văn hoá Việt Nam”, từ ngày 8 đến 13-7, tại Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Gian hàng “Sắc màu di sản văn hoá - du lịch tỉnh Tây Ninh”.

Trung tâm TTXTDL cùng các doanh nghiệp kinh doanh đặc sản của tỉnh tham gia sự kiện này với chủ đề “Sắc màu di sản văn hoá - du lịch tỉnh Tây Ninh”.

Trong đó, trưng bày các tài liệu quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh như cẩm nang du lịch Tây Ninh, sách ẩm thực đặc sản Tây Ninh, tập ảnh đẹp du lịch Tây Ninh, bản đồ du lịch Tây Ninh, tài liệu, tờ rơi, standee về các tour, tuyến, các khu, điểm du lịch tại Tây Ninh.

Song song đó còn trưng bày, triển lãm hình ảnh 7 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia của tỉnh là Nghệ thuật múa trống Chhay- dăm, Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, Lễ hội Vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, Lễ Kỳ yên đình Gia Lộc, Lễ hội Quan Lớn Trà Vong tỉnh Tây Ninh, Nghề làm bánh tránh phơi sương Trảng Bàng, Nghệ thuật chế biến các món ăn chay Tây Ninh và một số hình ảnh về các di sản văn hoá, các lễ hội, các làng nghề truyền thống tại địa phương.

Ngoài ra, còn trưng bày các đặc sản Tây Ninh như bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, muối tôm Tây Ninh, chao Tây Ninh, kẹo đậu phộng, mãng cầu Bà Đen và các sản phẩm chế tác nghệ thuật từ quả bầu hồ lô. Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh giới thiệu các tour nội tỉnh như tháp cổ Bình Thạnh – Toà thánh Cao Đài Tây Ninh - núi Bà Đen - hồ Dầu Tiếng- Trung ương Cục miền Nam- Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và các “city tour” như tour núi Bà Đen- Toà thánh Tây Ninh - chùa Gò Kén và thưởng thức đặc sản ẩm thực chay, bò tơ….

Du khách tìm hiểu đặc sản Tây Ninh.

Sự kiện “Không gian di sản văn hoá Việt Nam” tại Quảng Nam có 25 tỉnh, thành phố tham gia triển lãm với những sắc màu di sản, nét văn hoá đặc sắc của từng địa phương, trong đó tập trung giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, các danh thắng tiêu biểu của địa phương, những điểm đến được du khách yêu thích; giới thiệu nét đặc sắc về sinh hoạt cộng đồng; quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch bền vững tại địa phương, sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu, nghệ thuật ẩm thực, sản vật của địa phương.

Ông Phan Đông Hùng- Phó Giám đốc Trung tâm TTXTDL Tây Ninh cho biết, trước đó, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh đã tham gia caravan Bình Dương - Kon Tum “Về miền Quốc bảo sâm Ngọc Linh Kon Tum K5” nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch Tây Ninh đến các tỉnh, thành Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Bên cạnh việc tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội “VITM Hà Nội 2022” và làm việc với Diễn đàn doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ miền Bắc (VTF miền Bắc) nhằm quảng bá xúc tiến du lịch tại thị trường miền Bắc.

Đại Dương